Những tác phẩm của nhạc sĩ Quốc Dũng sống mãi trong lòng công chúng

PV (th)-Thứ ba, ngày 26/09/2023 09:29 GMT+7

VTV.vn - Với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, cố nhạc sĩ Quốc Dũng là một nhạc sĩ hào hoa, tài năng. Những tác phẩm của ông sẽ còn sống mãi trong lòng công chúng.

Ca sĩ Bảo Yến cho biết chồng chị qua đời vào 9h ngày 24/9, tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh. Lễ hỏa táng nhạc sĩ diễn ra vào ngày 25/9. Gia đình cố nhạc sĩ không nhận vòng hoa hay phúng điếu.

Tiếc thương người nhạc sĩ tài hoa, điềm đạm

Nhạc sĩ Quốc Dũng sinh năm 1951 tại Thái Lan, theo gia đình về Việt Nam năm 3 tuổi. Năm 10 tuổi, ông học chuyên sâu về âm nhạc. Nhạc sĩ Quốc Dũng trình diễn đàn mandolin trong dàn nhạc đại hòa tấu từ năm 15 tuổi.

Nhạc sĩ Quốc Dũng là chủ nhân của nhiều ca khúc đình đám như: Bài ca tết cho em, Chuyện hợp tan, Điệp khúc mùa xuân, Em đã thấy mùa xuân chưa, Cơn say tình ái... Vào đầu thập niên 1970, khi phong trào nhạc trẻ phổ biến, Quốc Dũng cùng Nguyễn Trung Cang và Lê Hựu Hà là những nhạc sĩ đầu tiên mở đầu xu hướng Việt hóa nhạc trẻ. Sau năm 1975, nhạc sĩ có thời gian làm biên tập, hòa âm phối khí cho Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. 50 năm theo nghề, Quốc Dũng là gương mặt nổi bật của nền tân nhạc nửa cuối thế kỷ 20.

Những tác phẩm của nhạc sĩ Quốc Dũng sống mãi trong lòng công chúng - Ảnh 1.

Sự ra đi của người nhạc sĩ tài hoa Quốc Dũng để lại tiếc thương cho đồng nghiệp và công chúng yêu nhạc. Cẩm Vân nhớ câu hát nổi tiếng của ông trong Em đã thấy mùa xuân chưa: "Một vùng mây trắng, bay đi tìm nhau... Vậy là mây trắng đã bay xa rồi", ca sĩ bộc bạch.

Ca sĩ Ngọc Châm bàng hoàng khi hay tin nhạc sĩ Quốc Dũng qua đời. Cô bày tỏ sự tiếc thương khi nền âm nhạc mất đi một nghệ sĩ tài hoa. Cô cũng tiếc nuối vì không thể gặp mặt nam nhạc sĩ lần cuối trước khi ông ra đi. "Tôi luôn ấn tượng về nhạc sĩ Quốc Dũng bởi vẻ điềm đạm, hiền lành của anh. Cách anh cư xử luôn dịu dàng, nhẹ nhàng như một quý ông. Khi nói về âm nhạc anh tỉ mỉ giải thích từng chút một", nữ ca sĩ chia sẻ. 

Đến đầu những năm 1990, nhạc sĩ Nguyễn Hà có dịp thu âm tại phòng thu riêng của nhạc sĩ Quốc Dũng. Ấn tượng nhạc sĩ Nguyễn Hà khi làm việc với đàn anh là sự nhẹ nhàng. Ông hướng dẫn đơn giản nhưng rõ ràng, dứt khoát.

Không chỉ gây ấn tượng với tính cách dịu dàng, điềm đạm, nhạc sĩ Quốc Dũng cũng răn dạy nhạc sĩ Nguyễn Hà về tư duy làm nhạc luôn phải đặt khán giả, người nghe lên hàng đầu. "Bài học này cho tôi tư duy làm gì cũng luôn để ý khán giả, để ý người nghe và luôn quan tâm người nghe sẽ nghe như thế nào. Mong rằng kinh nghiệm này từ ông sẽ còn được thêm nhiều người biết và gặt hái được kết quả tiếp theo trên cuộc đời này", nhạc sĩ Nguyễn Hà cho biết.

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh cũng gửi lời chia buồn đến gia đình danh ca Bảo Yến cùng nhạc sĩ Bảo Châu. Trong khi đó, ca sĩ Phương Thanh viết: "Tạm biệt anh, người nghệ sĩ, nhạc sĩ tài hoa. Xin được chia buồn cùng chị Bảo Yến và gia đình".

Người nhạc sĩ đào hoa, đa tình

Nhắc đến nhạc sĩ Quốc Dũng không thể không nhắc đến danh ca Bảo Yến - người vợ và cũng là nguồn cảm hứng trong nhiều sáng tác của ông. Bảo Yến là người thể hiện trọn vẹn nhất những ca khúc của chồng.

Quốc Dũng lập gia đình lần đầu vào năm 1974 nhưng chỉ sáu năm sau thì cuộc hôn nhân này tan vỡ. Sau đó, công việc sáng tác chững lại. 

Mãi đến năm 1986, sau khi Hoang vắng được phát hành, Quốc Dũng liên tiếp cho ra đời hàng chục tác phẩm mới. Đây cũng là thời điểm Quốc Dũng gặp và yêu Bảo Yến. Sinh thời, Quốc Dũng đánh giá Bảo Yến là người hát ông tâm đắc nhất, bên cạnh các giọng ca Thanh Hà, Quang Dũng.  Bài ca Tết cho em là ca khúc tiêu biểu cho thành công của cặp Quốc Dũng - Bảo Yến.

Những tác phẩm của nhạc sĩ Quốc Dũng sống mãi trong lòng công chúng - Ảnh 2.

Bảo Yến từng nói Quốc Dũng là người giúp chị định hình cái tên trong làng nhạc. Trong chương trình Vang bóng một thời năm 2022, chị nhắc đến chồng với tấm lòng hàm ơn, nhận xét ông giỏi về mọi mặt.

Tuy nhiên, Bảo Yến từng thẳng thắn nói về sự đào hoa, đa tình của chồng khiến cuộc hôn nhân gặp sóng gió. Họ từng ly thân một thời gian nhưng sau đó gương vỡ lại lành, vun vén cho gia đình có hai cậu con trai là Bảo Châu và Khải Ca. Hiện cả hai con của Bảo Yến đều đang hoạt động nghệ thuật.

Có ý kiến cho rằng nhạc sĩ Quốc Dũng và danh ca Bảo Yến về bên nhau nhờ âm nhạc, tình yêu, tình bạn và tình thân. Chuyện tình yêu của Quốc Dũng - Bảo Yến có lúc hạnh phúc, có khi đau khổ nhưng sau cùng, giây phút cuối đời, nhạc sĩ Quốc Dũng có vợ bên cạnh.

Trên trang cá nhân, danh ca Bảo Yến đã viết sau khi nhạc sĩ Quốc Dũng qua đời: "Đời hợp rồi đời tan như gió với mây... Biết khi nào gặp lại".

Những năm tuổi xế chiều, nhạc sĩ Quốc Dũng vẫn thi thoảng xuất hiện cùng vợ trong một số buổi biểu diễn. Ký ức lúc nhớ, lúc quên nhưng ông luôn coi mình là người may mắn vì được sống và dấn thân trọn vẹn cho âm nhạc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước