Xâm phạm quyền riêng tư: Hành lang pháp lý đã có nhưng không đủ sức răn đe

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 31/10/2023 13:02 GMT+7

VTV.vn - Theo các chuyên gia, những hành lang pháp lý đã có trong xử lý vấn đề xâm phạm quyền riêng tư cá nhân đã có nhưng còn nhẹ và không đủ sức răn đe.

Không chỉ với người nổi tiếng mà chuyên riêng tư của bất cứ ai cũng gợi sự tò mò, thích thú của nhiều người. Trong thời đại thông tin phát triển mạnh mẽ như hiện nay, việc dễ dàng tiếp cận Internet cộng với sự phổ cập của thiết bị thông minh có đầy đủ chức năng quay phim, chụp hình, ghi âm giá rẻ đã khiến cho việc theo dõi và can thiệp vào cuộc sống của người khác trở nên dễ dàng hơn. Đơn cử như việc một ca sĩ người Hàn Quốc đến du lịch Việt Nam gần đây đã bị ghi hình khi chưa được cho phép, phát tán trên mạng đã một lần nữa làm nóng câu chuyện xâm phạm quyền riêng tư trên mạng xã hội.

Không ít người cho rằng mạng xã hội là môi trường ảo nên có thể tự do phát ngôn, đăng tải hình ảnh đời tư cá nhân của người khác mà không phải chịu trách nhiệm. Nhưng việc tung tin thất thiệt, xâm phạm đời tư là hành vi vi phạm pháp luật. Khung hình phạt cao nhất đối với tội xâm phạm riêng tư cá nhân, đăng tải thông tin cá nhân của người khác lên mạng xã hội mà không có sự cho phép là 3 năm tù giam. Các đối tượng sẽ bị phạt tiền từ 10  - 20 triệu đồng khi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau: cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

Hành lang pháp lý đã có nhưng theo các chuyên gia, mức xử phạt này còn nhẹ và không đủ sức răn đe. Việc bồi thường về tinh thần cho người bị xâm phạm quyền riêng tư cao nhất là 10 tháng lương cơ sở nhưng khó có thể bù đắp được những tổn thương gây ra cho nạn nhân. Đồng thời, việc phải theo đuổi vụ kiện lâu dài, nhiều thủ tục phức tạp đã khiến nạn nhân nản lòng, đành cho qua để đỡ gặp rắc rối.

Việc đào sâu thông tin riêng tư gây ra những tổn thương sâu sắc về tâm lý, ảnh hưởng nghiệm trọng đến cuộc sống của nhân vật. Không ít sự việc khiến nạn nhân rơi vào trạng thái trầm cảm, tiêu cực hay thậm chí tìm đến cái chết. Điều nguy hại hơn là hành vi này đã cổ súy cho lối sống soi mói đời tư, thói quen tọc mạch, cách ứng xử thiếu tôn trọng, sẵn sàng chà đạp lên danh dự của người khác chỉ để thỏa mãn sự hiếu kỳ, tò mò của bản thân.

Tôn trọng quyền riêng tư cá nhân là một trong những biểu hiện của xã hội văn minh, nơi bảo vệ quyền chính đáng của mỗi cá nhân. Tôn trọng sự khác biệt của mỗi người, không lấy nỗi buồn của người khác là niềm vui hoặc thú tiêu khiển của riêng mình, chỉ trong một xã hội như vậy, con người mới dám bộc lộ bản thân, sống đúng với bản ngã của mình, nhờ thế có thể sống cởi mở, chan hòa và hạnh phúc, phát huy hết năng lực, sở trường cá nhân và cống hiến cho xã hội theo cách riêng. Chỉ có vậy, xã hội mới phát triển một cách hài hòa, đa màu sắc, vươn lên thành xã hội hạnh phúc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước