44 quận, huyện của Việt Nam bị Hàn Quốc ngừng tiếp nhận lao động

Phùng Hiệp - Anh Dũng (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ sáu, ngày 05/08/2016 15:47 GMT+7

Nhiều gia đình đổi đời nhờ xuất khẩu lao động

VTV.vn - Lý do được cho là các quận, huyện này có tỷ lệ lao động bỏ trốn cao sau khi hết hạn hợp đồng.

Hàn Quốc đã chính thức mở cửa lại cho lao động Việt Nam sau 4 năm tạm dừng tiếp nhận. Dự kiến trong năm nay, Hàn Quốc sẽ tiếp nhận khoảng 2.100 lao động ngành sản xuất chế tạo từ Việt Nam.

Tuy nhiên có 44 quận, huyện thuộc 10 tỉnh thành của nước ta đã rơi vào danh sách Hàn Quốc ngừng tiếp nhận lao động do có tỷ lệ lao động bỏ trốn cao sau khi hết hạn hợp đồng.

Dưới đây là ghi nhận của phóng viên Đài THVN tại tỉnh Quảng Bình:

Hàng ngàn lao động Hà Tĩnh mất cơ hội xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc Hàng ngàn lao động Hà Tĩnh mất cơ hội xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc

VTV.vn - Bộ LĐ-TB&XH thông báo 44 huyện, thị trong cả nước không được tham gia chương trình EPS trong năm 2016, trong số đó có 5 huyện của Hà Tĩnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước