Châu Á – TBD trở thành động lực tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu

Phương Thảo (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 15/05/2017 14:16 GMT+7

Hình ảnh tại hội nghị

VTV.vn - Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tại HN Hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dương.

Sáng 15/5, Hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dương - một trong 3 quan sát viên chính thức của APEC đã tổ chức cuộc họp Ủy ban điều hành và hội nghị toàn thể với chủ đề "Tầm nhìn quan hệ đối tác châu Á - Thái Bình Dương trong thế kỷ 21". Hội nghị có sự tham dự của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Trong phiên họp sáng 15/5, các đại biểu đã tập trung thảo luận về động lực tăng trưởng mới cho kinh tế châu Á - Thái Bình Dương trong bối cảnh khu vực và toàn cầu đang có nhiều biến động.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, trong gần 3 thập niên qua, khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã trở thành động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu. Dự báo đến năm 2050, khu vực sẽ đóng góp khoảng 70% GDP toàn cầu, từ mức 57% hiện nay.

Tuy nhiên, triển vọng phát triển của các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương đang đứng trước những thách thức mới. Đó là sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, xu hướng chống toàn cầu hóa, bất bình đẳng gia tăng giữa các nền kinh tế.

Trong bối cảnh mới, các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương cần động lực tăng trưởng mới. Các đại biểu tham dự hội nghị đều nhất trí rằng động lực của kinh tế khu vực phải đến từ tăng trưởng bền vững, liên kết kinh tế sâu rộng, thúc đẩy tự do hóa thương mại và đầu tư, tận dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Trong phiên họp chiều 15/5, các đại biểu sẽ tiếp tục thảo luận về ưu tiên của châu Á - Thái Bình Dương trong nền kinh tế số và tương lai của mối quan hệ đối tác châu Á - Thái Bình Dương trong thế kỷ 21.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước