Dịch giả Việt Nam được trao Huân chương Công trạng Hungary

Ban Truyền hình Đối ngoại-Chủ nhật, ngày 03/12/2017 06:06 GMT+7

VTV.vn - Dịch giả Việt Nam định cư tại Hungary – Tiến sỹ Giáp Văn Trung đã được trao tặng Huân chương Công trạng Chữ thập vàng Hungary ngạch dân sự.

Đây là phần thưởng cao quý của Nhà nước Hungary cho những nỗ lực bền bỉ nhiều năm qua trong giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Dịch giả Giáp Văn Trung sinh năm 1953 tại Hà Bắc. Năm 17 tuổi, ông được cử đi học tại Hungary. Trở về Việt Nam năm 1976, Tiến sỹ Giáp Văn Trung được phân công làm công tác giảng dạy tại Đại học Giao thông Hà Nội. Năm 1988, ông Giáp Văn Trung trở lại Hungary để bảo vệ luận án tiến sỹ, sau đó ông quyết định chọn mảnh đất này làm quê hương thứ hai, mở đầu với tác phẩm kinh điển Những ngọn nến cháy tàn vào năm 1997. Giáp Văn Trung đã liên tục cho ra mắt những tác phẩm dịch quan trọng của văn học Hungary thế kỷ 20.

Dịch giả Kim Hiền - người góp phần quảng bá văn học Việt Nam tại Nga Dịch giả Kim Hiền - người góp phần quảng bá văn học Việt Nam tại Nga

(VTV.vn) - Dịch giả Kim Hiền - người góp phần quảng bá văn học Việt Nam tại Nga đã chia sẻ về công việc dịch và quảng bá văn học Việt Nam tại Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước