Khai mạc Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 137

Thu Trà (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 15/10/2017 20:07 GMT+7

Tổng thống Nga Putin phát biểu tại lễ khai mạc IPU 137. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Lễ khai mạc Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới IPU lần thứ 137 đã diễn ra vào tối 14/10 theo giờ địa phương tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga.

Lễ khai mạc có sự tham dự của 160 đoàn với khoảng 2000 đại biểu trong đó có hơn 80 lãnh đạo Nghị viện - Quốc hội các nước. Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu tham dự lễ khai mạc.

Phát biểu chào mừng hội nghị, Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá cao Chương trình nghị sự của Đại hội đồng lần này. Các nghị sỹ sẽ thảo luận những chủ đề nóng như, bảo vệ quyền và sự tự do của con người, đấu tranh với chủ nghĩa khủng bố, sự phát triển ổn định toàn cầu, vai trò của phụ nữ và thanh niên trong chính trị, kinh tế. Vì lợi ích chung, Tổng thống Putin mong muốn các thành viên của IPU cần xây dựng chương trình nghị sự hòa bình, tìm cách giảm xung đột, để ngăn chặn sự xuất hiện những biểu hiện xung đột mới, trong đó có những dấu hiệu về xung đột sắc tộc và tôn giáo.

Chủ tịch IPU, ông Saber Chowdhury đề nghị, các nghị sĩ tìm giải pháp cho những vấn đề bức xúc nhất hiện nay.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko cho rằng, IPU là nền tảng để trao đổi quan điểm về những vấn đề cấp bách nhất trên thế giới trong bầu không khí tự do, trí tuệ, bình đẳng. Người dân các nước đang chờ đợi ở các nghị sỹ những hành động thực tế để giảm căng thẳng trên thế giới, giúp khôi phục hòa bình lâu dài và thúc đẩy sự tiến bộ về kinh tế - xã hội của các quốc gia.

Với chủ đề "Thúc đẩy đa dạng hóa văn hóa và hòa bình thông qua đối thoại giữa các tôn giáo và sắc tộc" IPU 137 lần này đã cho thấy sứ mệnh của mình trong việc thúc đẩy hợp tác và trao đổi kinh nghiệm giữa nghị viện các nước, nhằm đề xuất hành động cho các nghị viện thành viên, qua đó, đóng góp vào việc bảo đảm các nguyên tắc và chuẩn mực của luật pháp quốc tế; thúc đẩy sự hợp tác giữa các quốc gia, dân tộc hướng đến hòa bình và an ninh toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước