Tăng cường hợp tác Việt Nam – Vương Quốc Bỉ

Lê Thành (Phóng viên Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ ba, ngày 19/09/2017 19:52 GMT+7

Hai bên nhất trí khuyến khích các doanh nghiệp Bỉ đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực như vận tải biển, dịch vụ hậu cần, công nghệ xanh, nông nghiệp, năng lượng tái tạo, y tế.

Hôm nay (19/9), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Việc làm và Kinh tế Bỉ Kris Peeters, hội kiến Chủ tịch Thượng viện Bỉ Christine Defraigne, hội kiến với Cao ủy về Môi trường, Hàng hải và Nghề cá của EU Karmenu Vella.

Trao đổi với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ,  lãnh đạo Vương quốc Bỉ nhất trí về việc xây dựng các kế hoạch xúc tiến thương mại, đầu tư và quảng bá văn hoá tại mỗi nước để chào mừng 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm sau. Hai bên nhất trí khuyến khích các doanh nghiệp Bỉ đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực như vận tải biển, dịch vụ hậu cần, công nghệ xanh, nông nghiệp, năng lượng tái tạo, y tế. 

Phó Thủ tướng đánh giá cao mối quan hệ đặc thù giữa Việt Nam với các cấp chính quyền Vùng, cộng đồng và địa phương của Bỉ mang lại nhiều kết quả thực chất trong các lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục-đào tạo, tiếng Pháp, y tế, hỗ trợ kỹ thuật, môi trường, giao lưu văn hóa. Lãnh đạo hai nước nhất trí phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy tiến trình ký và phê chuẩn Hiệp định EVFTA.

Hội kiến với Cao ủy về Môi trường, Hàng hải và Nghề cá của EU Karmenu Vella, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị EU tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng chính sách quản lý tài nguyên nước; quy hoạch bảo vệ môi trường; quản trị rừng, thương mại lâm sản và thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Hai nhà lãnh đạo thống nhất duy trì các kênh đối thoại để giải quyết hiệu quả vấn đề đánh bắt cá trái phép, không khai báo, không quản lý.

Tại cuộc gặp Thủ hiến Vùng Flanders Geert Bourgeois, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị mở rộng hợp tác các lĩnh vực như nghiên cứu vật liệu mới, nuôi trồng thủy sản bền vững, công nghệ thông tin, chế phẩm y học.

Trước đó vào tối 18/9, phát biểu và chủ trì Tọa đàm xúc tiến đầu tư với sự hiện diện của hơn 100 đại diện các doanh nghiệp Việt Nam, Bỉ và châu Âu, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh với những cơ hội mà Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU mang lại, Phó Thủ tướng khuyến khích các doanh nghiệp Bỉ và châu Âu thúc đẩy tiến trình ký và phê chuẩn Hiệp định cũng như chuẩn bị sẵn các kế hoạch đầu tư vào các lĩnh vực như công nghiệp chế tạo, công nghệ cao, phát triển hạ tầng, môi trường, tài chính-ngân hàng, nông-lâm-thủy sản, chế biến thực phẩm, năng lượng, công nghệ thông tin, dược phẩm, sinh học. Phó Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu các cơ hội trở thành đối tác chiến lược của các doanh nghiệp nhà nước đang và sẽ cổ phần hóa, thoái vốn trong thời gian tới.

Tại cuộc tiếp đại diện nhiều tập đoàn lớn của Bỉ và Hiệp hội dược phẩm Châu Âu, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giải đáp các đề nghị của các tập đoàn và khuyến khích các doanh nghiệp liên kết với các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh ra các vùng, miền của Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước