Tạo nhiều việc làm cho lao động từ Hàn Quốc trở về nước đúng hạn

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ tư, ngày 17/05/2017 11:00 GMT+7

Nguồn ảnh: VOV

VTV.vn - Ngày 16/5, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội chợ việc làm dành cho người đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước.

Tại đây, người lao động kết thúc hợp đồng làm việc tại Hàn Quốc trở về nước có cơ hội tiếp cận với hơn 30 doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam cùng hơn 1.000 vị trí việc làm, ngành nghề đa dạng. Những người thuộc diện tuyển dụng đã được phỏng vấn trực tiếp, được tư vấn về việc làm và hướng nghiệp...

Đây là cơ hội tốt để các lao động phát huy được kinh nghiệm sau quá trình làm việc tại Hàn Quốc với thu nhập từ 7 - 15 triệu đồng/tháng.

Việc tổ chức Hội chợ việc làm được coi là một trong những giải pháp để động viên, khuyến khích người lao động yên tâm về nước sau khi hết hạn hợp đồng lao động tại Hàn Quốc. Thông qua hội chợ việc làm, người lao động có thể tìm được công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng của bản thân, đồng thời nâng cao nhận thức của mọi người về quyền lợi, nghĩa vụ của những lao động sau khi hết hạn hợp đồng lao động về nước đúng hạn.

Tổ chức Tháng An toàn lao động trong ngành y tế TP.HCM Tổ chức Tháng An toàn lao động trong ngành y tế TP.HCM 86 lao động dệt may, da giày nguy cơ thất nghiệp 86 lao động dệt may, da giày nguy cơ thất nghiệp Lao động nước ngoài băn khoăn trước đề xuất đóng bảo hiểm bắt buộc Lao động nước ngoài băn khoăn trước đề xuất đóng bảo hiểm bắt buộc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

lao động

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước