"Việt Nam cần học Hà Lan về phát triển nông nghiệp"

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 10/07/2017 19:52 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam phải học cách làm của Hà Lan để phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, an toàn thực phẩm và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đây là đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi đến thăm Đại học nghiên cứu Wageningen vào sáng 10/7, trước khi có cuộc hội đàm với Thủ tướng Mark Rutte về các vấn đề này.

Trường Wageningen là đại học kết hợp giữa học, thực hành và khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp chưa có nơi nào trên thế giới. Chính vì thế mà nhiều nghiên cứu sinh của Việt Nam học ở trường đại học chuyên về nông nghiệp hàng đầu không những ở châu Âu mà cả Thế giới này đã có các công trình nghiên cứu được đánh giá là rất thiết thực cho Việt Nam như nuôi tôm theo công nghệ cao và nghiên cứu về những tác động tiêu cực của hệ thống đê bao ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng Việt Nam và Hà Lan là đối tác tự nhiên của nhau trong lĩnh vực nông nghiệp. Mặc dù, hiện nền nông nghiệp của Việt Nam đã đạt được thành tựu nhưng cũng đang có quá nhiều vấn đề tồn tại và cần phải giải quyết bằng kinh nghiệm của Hà Lan.

Nói chuyện với các sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam tại Đại học Wageningen Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh chỉ có nguồn nhân lực chất lượng cao thì mới giúp Việt Nam giải quyết được những vấn đề của ngành nông nghiệp hiện nay. Vì thế Việt Nam cần phải học Hà Lan để cùng chung sống trong điều kiện biến đổi khí hậu sâu sắc, nhất là phát triển được nền nông nghiệp hữu cơ và xuất khẩu được nhiều nông sản hơn nữa ra thị trường thế giới. Bởi hiện nay, Hà Lan đã đạt được kim ngạch 94 tỷ USD xuất khẩu nông sản gần gấp 3 lần Việt Nam là 33 tỷ USD.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Đại học Wageningen tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, vì trường có một Viện nghiên cứu lớn về lĩnh vực này. Bên cạnh đó, trường hãy đẩy mạnh hợp tác về nghiên cứu và chuyển giao chương trình đào tạo với Học viện nông nghiệp Việt Nam và Đại học Cần Thơ, đồng thời mở rộng hợp tác với cả Đại học quốc gia Hà Nội và TP.HCM. Thủ tướng nhấn mạnh, với Việt Nam nông nghiệp là ngành cần phải được ưu tiên hơn các ngành khác vì có tới một nửa trong hơn 100 triệu dân Việt Nam làm nông nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước