Lò gạch Mang Thít - Điểm đến du lịch hấp dẫn

Nguyễn Hà (VTV9)Cập nhật 19:25 ngày 03/05/2020

(Ảnh trong bài: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Hệ thống lò gạch, gốm Mang Thít có tuổi đời hàng trăm năm, được biết đến là nơi sản xuất gạch, gốm đỏ nổi tiếng và lớn nhất ĐBSCL, được xuất khẩu sang nhiều nước.

UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết đang phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành tìm hướng phát triển du lịch cho tỉnh nhà. Trong đó, đáng chú ý là Đề án di sản đương đại Mang Thít, đề án chuyển đổi phát triển hệ thống lò gạch, gốm truyền thống ở huyện Mang Thít.

Dân gian thường hay gọi nơi đây là "vương quốc" gạch ngói, lò gạch. Làng nghề nằm dọc ven sông Cổ Chiên, kênh Thầy Cai. Ngay từ đầu làng, người dân đã có thể thấy những lò nung đỏ au trên nền xanh đất trời, tạo nên một bức tranh rất đỗi thân thương. Thời hoàng kim trong những năm 1980, cả "vương quốc" có trên dưới 1.000 cơ sở sản xuất với khoảng 3.000 miệng lò.


Lò gạch Mang Thít - Điểm đến du lịch hấp dẫn - Ảnh 1.
Lò gạch Mang Thít - Điểm đến du lịch hấp dẫn - Ảnh 2.
Lò gạch Mang Thít - Điểm đến du lịch hấp dẫn - Ảnh 3.
Lò gạch Mang Thít - Điểm đến du lịch hấp dẫn - Ảnh 4.
Lò gạch Mang Thít - Điểm đến du lịch hấp dẫn - Ảnh 5.
Lò gạch Mang Thít - Điểm đến du lịch hấp dẫn - Ảnh 6.
Lò gạch Mang Thít - Điểm đến du lịch hấp dẫn - Ảnh 7.
Lò gạch Mang Thít - Điểm đến du lịch hấp dẫn - Ảnh 8.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.