TP.HCM chu đáo và trách nhiệm trong thực hiện Chỉ thị 35

Nguyễn Hằng (VTV9)Cập nhật 08:57 ngày 25/06/2020

VTV.vn - TP.HCM rất chu đáo và trách nhiệm trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Đây là đánh giá của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong buổi làm việc sáng 24/6 với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân.

Sau khi nghe báo tóm tắt kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác của Đảng bộ Thành phố thời gian qua, đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá, TP.HCM dù còn nhiều khó khăn trong nhiệm kỳ có nhiều biến động vừa qua nhưng đã nỗ lực vượt qua để giữ vững truyền thống của Đảng bộ mạnh, khẳng định vị trí quan trọng cho sự phát triển của đất nước cũng như trong khu vực.

Chuẩn bị cho văn kiện Đại hội Đảng bộ sắp tới, TP.HCM cần xác định rõ hơn những thành quả đạt được về kinh tế, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cũng như tăng cường quốc phòng an ninh, ổn định chính trị xã hội, để từ đây nhận diện những thách thức trong tình hình mới, xây dựng định hướng phát triển phù hợp.

TP.HCM phải xem việc phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực chủ yếu trong phát triển thành phố, để phát huy những tiềm năng, thành quả thời gian qua, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, mạnh, gắn với mô hình tăng trưởng bền vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng phải được xem là nhiệm vụ then chốt, cần phải làm quyết liệt hơn nữa. Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng đánh giá cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và sự đoàn kết thống nhất trong lực lượng Đảng viên, cơ sở Đảng của TP.HCM. Đây chính là nền tảng để 87,5% tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức thành công đại hội và nỗ lực hoàn thành đại hội cấp trên cơ sở trong tháng 7/2020.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cũng đề xuất kiến nghị Bộ Chính trị nghiên cứu bổ sung nhân sự chủ chốt cho Thành ủy, đồng thời trình đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị, đề án tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho thành phố giai đoạn 2022 – 2025, 2026 – 2030.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.