Marco Reus: "Nhiều người Đức muốn chúng tôi thất bại"

Duy PhạmCập nhật 12:06 ngày 24/06/2018

VTV.vn - Tiền vệ của ĐT Đức chia sẻ, nhiều cổ động viên đội nhà sẵn sàng chứng kiến anh và các đồng đội thất bại trước Thụy Điển để bị loại sớm khỏi FIFA World Cup™ 2018.

Nhà ĐKVĐ một lần nữa để đối thủ vươn lên dẫn trước từ hiệp 1, trước khi Marco Reus đem về bàn gỡ hòa ngay sau giờ nghỉ giữa trận. Mành lưới của Manuel Neuer đã rung lên sau một đường chuyền hỏng hiếm thấy của Toni Kroos, nhưng chính tiền vệ này lập siêu phẩm, nâng tỉ số lên 2-1 ở phút bù giờ thứ 5 và đưa quyền tự quyết về lại cho Die Mannschaft.

Marco Reus: Nhiều người Đức muốn chúng tôi thất bại - Ảnh 1.

Bàn thắng đầu tiên ở một kì World Cup™ của Marco Reus là khởi nguồn cho cuộc lội ngược dòng kịch tính của ĐT Đức.

Phát biểu sau trận đấu, cầu thủ mang áo số 11 của ĐT Đức cho rằng anh và các đồng đội không nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của các cổ động viên, đặc biệt là sau trận thua tủi hổ 1-0 trước ĐT Mexico ở lượt đấu đầu tiên.

"Tôi nghĩ rằng nhiều người đã nghĩ về một cuộc cải cách, và không ít người hâm mộ muốn chúng tôi bị loại sớm", ngôi sao của Borussia Dortmund cho biết. "Tuy vậy, toàn đội đã thể hiện một tinh thần chiến đấu tuyệt vời, đặc biệt khi Thụy Điển mới là những người ghi bàn trước."

Marco Reus: Nhiều người Đức muốn chúng tôi thất bại - Ảnh 2.

ĐT Đức thoát hiểm phút 90'+5 nhờ pha đá phạt tuyệt đẹp của Toni Kroos.

Nói về pha cứa lòng thành bàn của người đồng đội đang thi đấu cho Real Madrid, Reus không ngần ngại dành những lời có cánh cho Toni Kroos."Anh ấy là một cầu thủ xuất sắc. Bàn thắng đó còn là cơ hội cuối cùng của chúng tôi trong trận đấu để giành lấy chiến thắng. Vì thế, tôi càng ngưỡng mộ Kroos hơn nữa."

Với chiến thắng này, viễn cảnh đi tiếp của ĐT Đức đã sáng hơn rất nhiều dẫu cho trên lý thuyết, cả bốn đội tuyển nằm ở bảng F đều còn cơ hội vào vòng trong. Một chiến thắng trước ĐT Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ là đủ cho các nhà ĐKVĐ, khi Thụy Điển sẽ phải gặp Mexico ở trận đấu cùng giờ.