8 năm khổ sở vì chữa bệnh phụ khoa sai cách

Tuệ Diễm-Thứ sáu, ngày 17/02/2023 11:20 GMT+7

Chị Phúc vui cảm ơn bác sĩ Nhi giúp điều trị dứt điểm căn bệnh phụ khoa đeo bám 8 năm: Ảnh: Tuệ Diễm

VTV.vn - Chị Phúc tìm lang y chữa bệnh lạc nội mạc tử cung nhưng khối u ngày càng to, rong kinh kéo dài, phải cắt bỏ tử cung để chấm dứt căn bệnh ám ảnh suốt 8 năm.

Thời con gái đến kỳ kinh nguyệt chị Phúc (46 tuổi, TP. Hồ Chí Minh) thấy mọi thứ diễn ra bình thường. Nhưng từ năm 2014, chị bắt đầu thấy đau bụng dữ dội, chu kỳ kinh kéo dài 7-10 ngày.

Đi khám, biết mình bị lạc nội mạc tử cung trong cơ tử cung, chị uống thuốc giảm đau kéo dài nhưng cơn đau vẫn hành hạ. Khi tái khám, bác sĩ khuyên phẫu thuật, tuy nhiên vì sợ đụng dao kéo, chị cố trì hoãn. Từ năm 2021 chị bỏ hẳn dùng thuốc tây mà theo thầy lang bốc thuốc Nam với hy vọng khối u thu nhỏ. Bệnh không thuyên giảm, bụng chị to dần, mỗi tháng cơn đau và rong kinh kéo dài.

Khoảng 2 năm trở lại đây, chị bỏ hẳn chỉ định dùng thuốc tây mà theo thầy lang bốc thuốc Nam với hy vọng khối u thu nhỏ. Nhà chất đầy thang thuốc, bệnh không thuyên giảm mà bụng to dần. "Bác sĩ nói chỉ mổ mới chữa được dứt điểm, tôi lại sợ đau khi đụng dao kéo nên không đi khám" người bệnh kể.

Gần đây, bụng nhô to, đến chu kỳ chị đau quặn cả vùng bụng chậu, người xanh xao, kiệt sức không thể làm việc nên đến BVĐK Tâm Anh TP.HCM thăm khám. BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, BVĐK Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh cho biết, qua kiểm tra phát hiện chị Phúc mắc bệnh lý lạc nội mạc tử cung trong cơ tử cung và buồng trứng phải, khối u to chèn ép vùng chậu khiến chất lượng cuộc sống người bệnh suy giảm mức nghiêm trọng.

Để điều trị, bác sĩ Mỹ Nhi đã phẫu thuật cắt bỏ tử cung, 2 tai vòi và buồng trứng phải cho chị Phúc.

Trường hợp lạc nội mạc tử cung như chị Phúc được bác sĩ đánh giá khá nặng, đã phát hiện 8 năm nhưng không điều trị liên tục. Người bệnh đã áp dụng nhiều biện pháp chữa trị không hiệu quả khiến nội mạc đi lạc nhiều chỗ và tích tụ khối dày bên trong cơ thể, khiến bệnh càng trầm trọng hơn.

Nhờ bác sĩ Mỹ Nhi tư vấn, giải thích cách điều trị hiệu quả nhất là phẫu thuật, chị Phúc mới an tâm thực hiện. Sau cuộc mổ, chị khỏe mạnh, xuất viện sau 4 ngày được chăm sóc tại viện.

Theo bác sĩ Mỹ Nhi, ở người phụ nữ bình thường mô tế bào tuyến và mô đệm tùy hành ở lớp lót trong lòng tử cung - gọi là niêm mạc tử cung, có sự tăng sinh, phát triển và bong tróc theo chu kỳ hormone sinh dục nữ từ buồng trứng, tạo ra kinh nguyệt. Khi vùng mô này lạc vào trong vùng chậu, tích tụ tại nhiều vị trí khác nhau. Nếu lạc trong cơ tử cung gọi là lạc nội mạc tử cung trong cơ, trong buồng trứng gọi là lạc nội mạc tử cung buồng trứng... ngoài ra có thể lạc tại 2 ống dẫn trứng, phúc mạc vùng chậu,...

Lạc nội mạc tử cung sẽ tạo ra tình trạng bất thường làm kích hoạt các phản ứng viêm dính tại chỗ gây nhiều khó chịu cho người phụ nữ: đau bụng kinh nặng khi hành kinh, đau vùng chậu mạn tính, đau khi quan hệ vợ chồng, rong kinh rong huyết, và là một nguyên nhân hay gặp gây vô sinh. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy, tình trạng này có thể làm gia tăng nguy cơ phát triển ung thư biểu mô buồng trứng.

Người mắc bệnh sẽ có cơn đau bụng kinh tăng dần. Lúc đầu còn mang tính chất chu kỳ, càng về sau càng tăng về cường độ và thời gian, khiến chất lượng cuộc sống phụ nữ suy giảm, mệt mỏi về thể chất, tinh thần. Bác sĩ Mỹ Nhi cho biết theo y văn, cơ chế sinh bệnh của lạc nội mạc tử cung đến nay còn chưa biết rõ, được cho là rất phức tạp với nhiều cơ chế chồng chéo lên nhau.

Các giả thiết được đặt ra hợp lý như sự trào ngược máu kinh vào vùng chậu dẫn đến cấy ghép các mô lạc chỗ này vào vùng chậu, sự tăng estrogen nội tiết của buồng trứng dẫn đến sự chuyển dạng bất thường của các tế bào gốc tại chỗ, sự di chuyển vị trí của các tế bào nội mạc tử cung cùng với các rối loạn đáp ứng miễn dịch của người phụ nữ… được cho là nguyên nhân gây ra lạc nội mạc tử cung. Tình trạng bệnh thuyên giảm vào thời điểm người phụ nữ mang thai và chỉ lui bệnh khi mãn kinh.

Các yếu tố nguy cơ phải kể đến khiến cho người phụ nữ bị lạc nội mạc tử cung bao gồm Tuổi có kinh sớm, không có con, chu kỳ kinh kéo dài, lượng máu kinh nhiều, chu kỳ kinh ngắn, người gầy, tiền căn gia đình có người bị lạc nội mạc tử cung, dị tật cơ quan sinh dục bẩm sinh…

Bệnh lạc nội mạc tử cung khá phổ biến, có khoảng 10% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản có thể mắc bệnh. Bệnh có thể đeo bám phụ nữ từ lúc dậy thì đến khi mãn kinh. Người mắc bệnh nên tuân thủ thăm khám với bác sĩ để có kế hoạch theo dõi, điều trị lâu dài, có chất lượng sống tốt hơn. Tùy theo giai đoạn phát bệnh và vị trí đi lạc, bác sĩ sẽ điều trị theo phác đồ cá thể hóa giúp phụ nữ có thể mang thai, sinh con.

Thống kê của Bộ Y tế, khoảng 90% phụ nữ Việt mắc bệnh phụ khoa. Số ca bệnh tăng 15-27%/ năm do: viêm âm đạo, u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung, polyp tử cung…

Theo BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, bệnh không được phát hiện sớm, kịp thời sẽ gây nhiều biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe như hiếm muộn, ung thư. Bệnh phụ khoa trở nên nguy hiểm gấp nhiều lần nếu nếu phụ nữ nhiễm trong giai đoạn thai kỳ, có thể gây biến chứng vỡ ối sớm, nhiễm trùng ối, sảy thai, sinh khó, tăng nguy cơ sinh non cao gấp 2 lần so với phụ nữ không mắc bệnh.

Bác sĩ Nhi khuyến cáo, thay vì âm thầm chịu đựng hoặc loay hoay tự tìm cách chữa trị các bệnh phụ khoa chị em hãy đến gặp bác sĩ để có được phác đồ điều trị khoa học, trì hoãn có thể khiến bệnh tăng nặng. Ngoài suy giảm sức khỏe, phụ nữ cần hết sức lưu ý vì bệnh phụ khoa có thể gây biến chứng trong thai kỳ, gây hiếm muộn, ung thư…

Với ưu thế của một bệnh viện đa khoa, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh có Trung tâm Sản Phụ khoa quy tụ các chuyên gia giỏi, kết hợp trang thiết bị hiện đại cùng sự liên kết chặt chẽ giữa các trung tâm, các chuyên khoa trong hệ thống như Trung tâm Xét nghiệm, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Trung tâm Sơ sinh... tạo nên quy trình khép kín từ thăm khám, điều trị, ngăn ngừa biến chứng các bệnh phụ khoa phụ nữ mắc phải.

Để bảo vệ sức khỏe toàn diện cho phái đẹp, BVĐK Tâm Anh phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình tư vấn trực tuyến "Bệnh lý phụ khoa thường gặp & các biến chứng cần điều trị".

Chương trình sẽ được phát trực tiếp vào 20h thứ Sáu, ngày 17/2/2023 với sự tham gia của 3 chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ Trung tâm Sản Phụ khoa Hệ thống BVĐK Tâm Anh: PGS.TS.BS Nguyễn Đức Hinh, BS. CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, BS.CKI Nguyễn Huy Cường.

Mời bạn đọc gửi câu hỏi tại bài viết để được các chuyên gia giải đáp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước