Bác sĩ hiếm muộn tư vấn "xuyên biên giới" giúp Việt kiều về nước điều trị

P.V-Thứ bảy, ngày 19/11/2022 18:15 GMT+7

VTV.vn - Theo dõi các chương trình tư vấn trực tuyến, nhiều cặp vợ chồng từ nước ngoài tìm đến Trung tâm hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh điều trị.

Việt kiều, người nước ngoài đến Việt Nam tìm con

Chị Trương Bình 44 tuổi, sống tại Mỹ, đã kết hôn hơn 1 thập kỷ và điều trị hiếm muộn nhiều năm. Hai vợ chồng đã 6 lần thực hiện IUI, 2 lần IVF tại Mỹ đều thất bại. Chi phí cho hành trình điều trị ở Mỹ vô cùng tốn kém.

Lần đầu thực hiện IVF, chị tạo được 5 phôi, nhưng 3 phôi ngừng phát triển, 2 phôi bất thường nhiễm sắc thể (NST) sau xét nghiệm sàng lọc di truyền tiền làm tổ. Lần IVF thứ hai, chị tạo được 12 phôi nhưng có tới 10 phôi ngừng phát triển, 2 phôi còn lại bất thường NST. Ở tuổi 44, chất lượng noãn suy giảm, chị được chỉ định xin trứng để làm IVF.

Năm 2022, hai vợ chồng chị ly hôn. Bước qua tuổi ngoại tứ tuần và hôn nhân đổ vỡ, nhưng khát khao làm mẹ của người phụ nữ ấy vẫn cháy bỏng, chị Bình xin phôi dự trữ của người khác để mang thai, nhưng đến 8 tuần thì không có tim thai.

Ngày 17/11, khi biết thông tin Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đài truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến "Điều trị toàn diện vô sinh nữ, phác đồ thân thiện, tăng tỷ lệ đậu thai", chị Bình đã kể câu chuyện khát vọng tìm con, và bày tỏ nguyện vọng muốn về Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh (IVFTA-HCM) điều trị.

Bác sĩ hiếm muộn tư vấn xuyên biên giới giúp Việt kiều về nước điều trị - Ảnh 1.

BS.CKI Châu Hoàng Phương Thảo, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh tư vấn cho người bệnh.

BS.CKI Châu Hoàng Phương Thảo, Phó giám đốc Trung tâm IVFTA-HCM cho biết, trường hợp chị Bình nhiều năm hiếm muộn, đã điều trị bằng nhiều phương pháp đều thất bại. Chị có nhiều trứng, nhưng chỉ tạo được 2 phôi và đều bất thường nhiễm sắc thể. Do đó, khi về Việt Nam điều trị, chị có thể chọn phác đồ kích thích buồng trứng nhẹ chọn trứng tốt nhất, gom trứng trong nhiều chu kỳ. Chị sẽ cần có 10-15 trứng để tạo phôi, sau đó khảo sát lại nội mạc tử cung, tử cung trước khi chuyển phôi. Tỷ lệ IVF thành công với các trường hợp khó, lớn tuổi, thất bại chuyển phôi nhiều lần như chị Bình ở IVFTA-HCM hiện đang ở mức khá cao: lên tới 62,5%.

Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn, chị Bình xúc tiến kế hoạch trở về Việt Nam điều trị IVF để tìm con dịp đầu xuân 2023.

Hệ thống Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã tiếp nhận hàng trăm Việt kiều sinh sống tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Úc, Mỹ, Philippines, các nước châu Âu, và bệnh nhân nước ngoài từ nhiều quốc gia lân cận đến điều trị. Phần lớn họ thuộc nhóm bệnh khó, lớn tuổi, thất bại nhiều lần ở các trung tâm khác đổ về.

Trước khi từ quốc đảo xa xôi đến IVFTA-HCM nhờ chương trình tư vấn trực tuyến, chị M.M.C.T (43 tuổi, quốc tịch Philippines) từng tìm đến nhiều bệnh viện tại Philippines để thụ tinh ống nghiệm (IVF). Ở tuổi 43, chị đối mặt nguy cơ dự trữ buồng trứng suy giảm cả số lượng lẫn chất lượng, nội mạc tử cung mỏng và không đủ chất lượng để mang thai, các bác sĩ tại Philippines khuyên vợ chồng chị xin trứng.

"Hiện tại, các phương pháp IVF tại Philippines vẫn còn hạn chế. Bác sĩ từng nói nếu cần quy trình điều trị tân tiến hơn, chúng tôi nên đến Việt Nam hoặc Đài Loan", chị nói.

Bác sĩ hiếm muộn tư vấn xuyên biên giới giúp Việt kiều về nước điều trị - Ảnh 2.

ThS.BS Phạm Thị Bảo Yến - Trung tâm IVFTA-HCM trong chương trình tư vấn trực tuyến điều trị hiếm muộn.

Giữa năm 2022, chị đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh điều trị, sau quá trình dài kích trứng, tạo phôi, chị đã được chuyển một phôi tốt ngày 5 đã sàng lọc di truyền tiền làm tổ loại trừ phôi bất thường. 10 ngày sau chuyển phôi, chị khấp khởi cùng chồng đi thử beta. Khi kết quả hiện lên 459 mIU/ml, chị vui mừng khôn xiết, nắm chặt tay bác sĩ IVF Tâm Anh cảm ơn. Giờ đây, chị thêm tin tưởng vào quyết định đến IVFTA-HCM. Với chị, đây là lựa chọn đúng đắn suốt nhiều năm bôn ba tìm con.

Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh thời gian qua áp dụng thành công phác đồ kích thích buồng trứng nhẹ dành cho phụ nữ lớn tuổi có dự trữ buồng trứng thấp, hoặc chị em suy giảm buồng trứng sớm. Ưu điểm phác đồ giúp chọn trứng tốt nhất, trữ đông số lượng ít, gom noãn tạo phôi. Kỹ thuật này giúp nhiều phụ nữ từ 45-50 tuổi, với chỉ số dự trữ buồng trứng (AMH) dưới 1 vẫn có thể sinh con chính chủ với chi phí thấp hơn rất nhiều so với quốc gia họ sinh sống.

Bác sĩ Phương Thảo cho biết thêm, hành trình tìm con cho người nước ngoài, Việt kiều không mấy dễ dàng, thời gian điều trị trung bình của các cặp đôi thường khác nhau. Khoảng thời gian giao động từ 1 tháng, có trường hợp khó kéo dài cả năm, vì thế họ luôn tìm kiếm thông tin nhiều kênh, tư vấn trực tuyến.

Bệnh nhân vô sinh có thể xuất phát từ vợ, từ chồng hoặc cả 2, họ phải sắp xếp thời gian, công việc khó khăn hơn so với nhóm bệnh điều trị trong nước. Những tư vấn, giải đáp trực tuyến, kịp thời giúp bệnh nhân tin tưởng vào lựa chọn về Việt Nam điều trị.

Công nghệ hỗ trợ sinh sản hiện đại nâng tỷ lệ IVF thành công

Theo ThS.BS Phạm Thị Bảo Yến - Trung tâm IVFTA-HCM, trước đây vô sinh thường gắn với người nữ, tuy nhiên hiếm muộn là câu chuyện 2 vợ chồng. Thực tế tại IVFTA cho thấy, tỷ lệ vô sinh nam cao tương đương nữ, chiếm 40%, 10% nguyên nhân xuất phát từ cả 2 vợ chồng, 10 % chưa rõ nguyên nhân. Tỷ lệ vô sinh nam - nữ đang có xu hướng gia tăng và trẻ hóa so với trước đây.

Dù là một trung tâm trẻ nhưng IVFTA-HCM tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân ở nhóm bệnh khó, như lớn tuổi, AMH thấp, nội mạc mỏng, thất bại làm tổ nhiều lần ở các trung tâm khác… Đây vừa là thách thức, đồng thời cũng là cơ hội để đội ngũ bác sĩ ở IVFTA-HCM có thể áp dụng phương pháp mới hiện đại tân tiến để bệnh nhân có thể đón con khỏe mạnh về nhà. Thông qua cọ xát nhiều nhóm bệnh khó, IVFTA-HCM vẫn giữ được tỷ lệ thành công cao.

Bác sĩ hiếm muộn tư vấn xuyên biên giới giúp Việt kiều về nước điều trị - Ảnh 3.

Niềm hạnh phúc đón con yêu sau nhiều năm hiếm muộn.

"Tỷ lệ điều trị vô sinh thành công ở IVFTA-HCM lên tới 70-80% nhờ kết hợp ‘kiềng 3 chân’ gồm hiếm muộn nam, hiếm muộn nữ và hệ thống Labo phôi học hiện đại, kỹ thuật nuôi phôi tiên tiến, áp dụng trí tuệ nhân tạo... Trong đó ưu điểm vượt trội theo dõi phôi nuôi cấy và lựa chọn phôi chuyển", bác sĩ Bảo Yến nhấn mạnh.

Tại IVF Tâm Anh, cặp đôi hiếm muộn được thăm khám và làm các xét nghiệm đánh giá khả năng sinh sản của cả hai vợ chồng. Người vợ được điều trị bệnh lý vô sinh nữ, kích thích buồng trứng để thu về noãn chất lượng, chuẩn bị niêm mạc tử cung đẹp trước khi chuyển phôi. Người chồng được đội ngũ bác sĩ nam khoa kết hợp chuyên viên phôi học thực hiện kỹ thuật tìm tinh trùng chất lượng, khỏe mạnh.

Nếu nội mạc tử cung xấu, bác sĩ có thể can thiệp "làm đẹp". Bệnh nhân không tinh trùng có thể được mổ tìm tinh trùng. Với lợi thế bệnh viện đa khoa có đầy đủ các chuyên khoa Gây mê hồi sức, Nam khoa, Hỗ trợ sinh sản với phòng Lab chuẩn ISO5 hiện đại nhất Đông Nam Á, BVĐK Tâm Anh có thể thực hiện vi phẫu micro-TESE với tỷ lệ thành công tối ưu. Phương pháp trích tinh trùng từ mào tinh và tinh hoàn (micro-TESE) kết hợp với kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương trứng (ICSI) đã tạo nên bước đột phá trong xử trí các trường hợp vô sinh do vô tinh không do tắc (NOA), giúp các bệnh nhân này có thể có con chính chủ. Trường hợp thất bại chuyển phôi nhiều lần, bệnh viện Tâm Anh áp dụng công nghệ AL nuôi phôi hiện đại, sàng lọc chọn phôi không dị tật, không bất thường nhiễm sắc thể trước khi chuyển vào tử cung.

IVFTA-HCM đầu tư hệ thống phòng Labo siêu sạch chuẩn ISO5, tất cả thiết bị được nhập khẩu đồng bộ từ các nước có nền y học hiện đại như Đức, Nhật, Mỹ, Đan Mạch… với thế hệ mới nhất, nhiều loại chỉ duy nhất có ở Việt Nam hoặc hiếm có ở Đông Nam Á. Nền tảng công nghệ đã giúp tối ưu hóa chất lượng cũng như lựa chọn phôi tốt nhất, giúp tỷ lệ thành công cao.

Tại hệ thống phòng labo của IVFTA, các chuyên gia phôi học có thể thực hiện được tất cả các kỹ thuật cao cấp phục vụ quá trình hỗ trợ sinh sản như tiêm tinh trùng vào bào tương trứng (ICSI), hỗ trợ phôi thoát màng (AH), nuôi phôi ngày 5. Đặc biệt, những kỹ thuật mà trước đây khách hàng phải ra nước ngoài thì nay có thể thực hiện ngay tại phòng labo của IVFTA, kể cả những kỹ thuật khó như kỹ thuật trưởng thành trứng non (IVM), xét nghiệm di truyền tiền làm tổ (PGT), trữ phôi, noãn, tinh trùng, xét nghiệm sinh thiết tử cung Era test xác định chính xác ngày chuyển phôi, điều trị dự phòng viêm niêm mạc tử cung…

Phôi được nuôi cấy, phát triển trong hệ thống tủ time-lapse với hệ thống camera ghi nhận toàn bộ quá trình phát triển, phân chia tế bào. Phần mềm trí tuệ nhân tạo AI là "cánh tay đắc lực" giúp chuyên viên có cơ sở đánh giá chất lượng phôi, cũng như tiên lượng khả năng đậu thai.

Bác sĩ Phạm Thị Mỹ Tú, Trung tâm IVFTA-HCM khuyến cáo, hành trình tìm con là hành trình dài và với cặp vợ chồng trẻ nếu quan hệ đều đặn không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào, nhưng trong vòng 1 năm chưa có con thì nên đi khám để không bỏ lỡ "thời gian vàng" điều trị. Phụ nữ càng lớn tuổi càng có nhiều bất lợi cho việc mang thai. Do đó, với phụ nữ lớn tuổi mới lập gia đình thì sau 6 tháng chưa có tin vui nên đi khám ngay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước