Bỏ sổ hộ khẩu giấy và những việc cần làm

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 29/12/2022 08:51 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày 1/1/202, tức là chỉ còn 3 ngày nữa thôi, những cuốn sổ hộ khẩu hay sổ tạm trú giấy sẽ chính thức không còn giá trị sử dụng.

Vậy, khi người dân đi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến sổ hộ khẩu, thì sẽ mang gì theo để chứng thực?

Những ngày này, tại các Văn phòng đăng ký đất đai của Hà Nội, những thông báo hướng dẫn cụ thể đã được dán lên.

Khi đến làm thủ tục, người dân không phải nộp sổ hộ khẩu nữa, bởi đã có hệ thống để tra cứu dữ liệu của người dân trên cơ sở dữ liệu dân cư Quốc gia, hoặc mọi thông tin đều đã được tích hợp trên thẻ CCCD gắn chip.

Bỏ sổ hộ khẩu giấy và những việc cần làm - Ảnh 1.
Bỏ sổ hộ khẩu giấy và những việc cần làm - Ảnh 2.

Tất cả dữ liệu về dân cư đều sẽ được tích hợp trên thẻ CCCD gắn chip và sẽ được tra cứu, khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi người dân đến làm thủ tục.

Các thủ tục, ví dụ như sang tên chuyển nhượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, theo đó đã giảm bớt các loại giấy tờ và đơn giản hơn nhiều.

Một người dân ở quận Hai Bà Trưng cho biết: "Trước kia khi làm hồ sơ tôi phải kèm theo CMTND, Sổ hộ khẩu và đăng ký kết hôn bản sao y công chứng. Nhưng theo quy định mới, thành phần hồ sơ được rút gọn rất nhiều".

Không còn sổ hộ khẩu, không còn bản sao công chứng… tất cả đã được tra cứu, khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Bà Đặng Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội cho biết: "Ban đầu cũng khó và rất bỡ ngỡ vì hạ tầng công nghệ của mình chưa đáp ứng. Trong giai đoạn vừa rồi, có gì vướng mắc, trực tiếp chúng tôi cũng trao đổi với các đơn vị nghiệp vụ của công an thì các đồng chí cũng phối hợp rất tốt và hỗ trợ trong các công tác kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư. Đến nay, bước đầu công tác kết nối tương đối là thuận lợi…

Đến nay, hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia đã có 76 triệu hồ sơ công dân, tức là 100% người dân cả nước đã có thông tin trên hệ thống của Bộ Công an. Ở chiều tiếp nhận…đã có 13 bộ ngành, 4 doanh nghiệp Nhà nước và 24 địa phương và một số hệ thống khác thuộc quản lý của Bộ Công an đã thực hiện việc kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến thông tin công dân.

Tuy nhiên, vẫn có những người chưa có CCCD gắn chip, vẫn có những người chưa có tài khoản định danh điện tử VNEID, và cũng có những người chưa tích hợp các thông tin. Với những thay đổi từ ngày 1/1/2023 khi sổ hộ khẩu giấy này không còn giá trị, cần tích cực đi làm CCCD và tài khoản định danh điện tử.

Trong quá trình triển khai kết nối cơ sở dữ liệu thì cũng gặp 1 số hạn chế. Một là các đơn vị có hạ tầng CNTT chưa đảm bảo, chưa có hệ thống kết nối hoặc đã được đầu tư từ lâu, thiếu đồng bộ, chưa được nâng cấp ảnh hưởng đến việc kết nối và chia sẻ dữ liệu. Thứ hai, các bộ, ngành, địa phương chưa triển khai đầy đủ phương án đảm bảo an toàn thông tin, chưa cập nhật các bản và lỗi thường xuyên, chưa đáp ứng an ninh an toàn nên chưa được kết nối chính thức để triển khai dữ liệu dân cư.

Thủ tướng chính phủ đã từng chỉ rõ, có Chính phủ số, chính quyền số mà không có công dân số thì không thành công. Việc bỏ sổ hộ khẩu giấy, các thủ tục sẽ tiến hành trực tuyến cũng là một phần trong công cuộc chuyển đổi số nhằm mục đích rút gọn các thủ tục hành chính, giảm tải các giấy tờ có liên quan để người dân thuận tiện hơn khi đến các cơ quan hành chính công.

Công cuộc này cần có sự nỗ lực của các cấp chính quyền từ Trung ương cho đến địa phương, và sự đồng lòng của toàn dân. Bởi lẽ đích đến cuối cùng là quyền lợi cho nhân dân và tiện lợi cho quản lý.

Bỏ sổ hộ khẩu giấy và những việc cần làm - Ảnh 3.

Cùng trao đổi rõ hơn về vấn đề này với Thiếu tá Hoàng Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước