Các bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam đang được điều trị thế nào?

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/06/2021 19:38 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam hiện có hơn 100 trường hợp bệnh nhân tiên lượng nặng, trong đó có 82 bệnh nhân nặng. Hầu hết các bệnh nhân này đang được điều trị ở 3 cơ sở y tế lớn nhất nước.

Theo thông tin từ Tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, hiện Việt Nam có 82 bệnh nhân nặng, hầu hết đang được điều trị ở Bệnh viện nhiệt đới Trung Ương ở Hà Nội, Bệnh viện Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh và Trung tâm hồi sức tích cực ICU ở Bắc Giang.

Trong đó, 9 trường hợp phải can thiệp ECMO, gồm 4 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở Đông Anh, 1 bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi Bắc Giang, 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh và 1 bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Trong đó, một trường hợp đáng chú ý là nam bệnh nhân 22 tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh. Bệnh nhân hiện đang trong tình trạng đông đặc phổi, giống bệnh nhân 91 là nam phi công người Anh trước đây.

Các bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam đang được điều trị thế nào? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: SK&ĐS

Tính đến nay, Việt Nam còn 6.400 bệnh nhân đang được điều trị, trong đó gần 370 bệnh nhân đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 từ 1 đến 3 lần.

Còn tại TP Hồ Chí Minh, bệnh nhân COVID-19 nặng đang được tính phương án chuyển từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới sang Bệnh viện Chợ Rẫy, do cơ sở điều trị này đã quá tải bệnh nhân nặng và cũng để ngăn ngừa nguy cơ lây chéo.

Hiện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị cho 31 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 17 trường hợp viêm phổi nặng cần được thở máy, lọc máu. Ngoài ra, có 3 trường hợp rất nặng đang được chạy ECMO.

Đợt dịch này do xuất hiện các chủng biến thể lần đầu phát hiện ở Ấn Độ mà số ca bệnh nặng dường như tăng nhiều hơn.

Các bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam đang được điều trị thế nào? - Ảnh 2.

BSCKII Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Tổ trưởng tổ điều trị của Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ Bắc Ninh phòng chống COVID-19 cho rằng, hệ thống điều trị của Bắc Ninh đang đi đúng hướng và làm rất tốt việc điều trị số bệnh nhân nhẹ ở Bệnh viện dã chiến được nâng cấp từ các bệnh viện huyện.

Trong ngày 8/6, Tiểu ban điều trị công bố 2 trường hợp tử vong, gồm BN3422 (51 tuổi, địa chỉ tại Hưng Yên) và bệnh nhân 4632 (88 tuổi, địa chỉ tại Bắc Giang). Ngoài ra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng thông báo 1 bệnh nhân tử vong trên đường chuyển viện, bệnh nhân 57 tuổi. Cả 3 bệnh nhân tử vong ngày 8/6 đều có nhiều bệnh nền.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước