"Các cuộc tấn công mạng tương tự đã từng xảy ra ở Việt Nam"

Trung Thịnh (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Chủ nhật, ngày 31/07/2016 11:03 GMT+7

VTV.vn - Đó là ý kiến của ông Vũ Ngọc Sơn - Phó chủ tịch phụ trách mảng chống mã độc công ty BKAV.

Ngày 30/7, Cục Hàng không Việt Nam đã ra thông cáo báo chí về việc tin tặc tấn công hệ thống thông tin tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Theo thông cáo báo chí, vào hồi 13h46 ngày 29/7/2016, tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và 16h07 tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã xảy ra sự cố hệ thống máy tính làm thủ tục hàng không của hãng Hàng không VietJet, Vietnam Airlines (bao gồm VASCO) tại nhà ga quốc nội Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, hệ thống thiết bị thông tin chuyên ngành hàng không tại Nhà ga hành khách T1 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài bị tấn công xâm nhập mạng phải dừng hoạt động.

Để hiểu rõ hơn về sự việc này, phóng viên Đài THVN đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch phụ trách mảng chống mã độc, Công ty BKAV - về cách thức mà tin tặc nước ngoài tấn công cũng như biện pháp khắc phục sự cố này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước