Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chuẩn bị thông xe toàn tuyến

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 29/11/2015 16:19 GMT+7

Ảnh: Báo Xây dựng

VTV.vn - Hiện nay, 75km của tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã được đưa vào khai thác, còn lại khoảng 30 km đã cơ bản hoàn thành.

Trong chuyến đi kiểm tra dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng yêu cầu, từ nay tới ngày thông xe toàn tuyến, nhà thầu và chủ đầu tư cần tập trung hoàn thiện tuyến đường chính.

Cụ thể, chủ đầu tư cần hoàn thiện các hạng mục còn lại như: hệ thống biển báo, đèn chiếu sáng, vệ sinh môi trường các tuyến chính, các tấm chống ồn tại những đoạn có khu dân cư. Các địa phương cũng cần bàn giao mặt bằng để thi công đường xe quay đầu, bãi hạ tải, đường cứu nạn.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được thiết kế đảm bảo xe chạy an toàn với vận tốc 120km/h. Tất cả các trạm thu phí trên tuyến đều theo hình thức khép kín, có lắp đặt hệ thống cân và đường quay đầu cho xe vượt tải. Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dự kiến sẽ thông xe toàn tuyến vào ngày 5/12.

Tăng cường ngăn chặn ném đất, đá trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng Tăng cường ngăn chặn ném đất, đá trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

VTV.vn - Ngoài giáo giục ý thức cho trẻ em, người dân, cơ quan chức năng địa phương cũng cân nhắc các phương án bảo đảm an toàn bền vững trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước