Gần 100 thí sinh tranh tài cuộc thi... "Hoàng tử trâu"

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 05/09/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Cuộc thi đã khắc hoạ những nét đẹp văn hoá độc đáo của đồng bào các dân tộc, đặc biệt là để lại ấn tượng trong lòng du khách về một miền quê yên bình trên rẻo cao Tây Bắc.

Cuộc thi "Hoàng tử trâu" lần đầu tiên được tổ chức tại Lễ hội Mừng cơm mới ở xã Ngọc Chiến (huyện Mường La, Sơn La) năm nay. Những con trâu to, đẹp, khoẻ mạnh lần lượt bước lên "sàn diễn" cuộc thi "Hoàng tử trâu".

Gần 100 thí sinh tranh tài cuộc thi... Hoàng tử trâu - Ảnh 1.

Nghi lễ cúng vía trâu. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Mở đầu hội thi là nghi lễ cúng vía trâu. Chủ lễ thay mặt bà con tỏ lòng với con vật luôn gắn bó, đồng hành với công việc nhà nông. Mỗi bản chọn 5 con trâu đực to, khoẻ, đẹp nhất tham gia hội thi. Tổng cộng gần 100 con được đưa đến sân vận động của xã. 

Tiêu chí lựa chọn Hoàng tử trâu là có các số đo đứng đầu về cân nặng, cổ to, sừng và lưng dài, màu da và móng đẹp, chân cao.

Gần 100 thí sinh tranh tài cuộc thi... Hoàng tử trâu - Ảnh 2.

Phần thi “Hoàng tử trâu” tại Lễ hội mừng cơm mới năm 2023 được tổ chức ở xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Hội thi đặc biệt này nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của bà con, vừa đề cao con vật hữu ích với nền nông nghiệp lúa nước, vừa tạo ra sản phẩm du lịch cộng đồng độc đáo.

Hầu hết người dân ở Sơn La đều gắn bó với công việc nhà nông. Vì thế, con trâu thực sự là "đầu cơ nghiệp", được coi trọng. Hoạt động như thế này vừa tạo sự gắn kết cộng đồng, vừa tạo điểm nhấn độc đáo về du lịch vùng cao Tây Bắc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước