Giải cứu hàng trăm người bị lừa đảo "việc nhẹ lương cao"

Đình Hải, Trung Duy-Thứ tư, ngày 16/11/2022 12:17 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, cần tỉnh táo, xác minh thông tin từ các cơ quan chức năng để tránh trở thành nạn nhân của đường dây mua bán lao động bất hợp pháp.

Chỉ tính riêng trong 3 tuần qua, lực lượng chức năng của nước ta đã tiếp nhận, hỗ trợ hơn 1.100 lao động trở về từ biên giới Tây Nam, trong số này có hơn 800 công dân không có hộ chiếu, tự trở về Việt nam sau thời gian vượt biên tìm việc bất thành. Đáng chú ý có tới hơn 200 công dân Việt Nam bị cưỡng bức lao động - được cơ quan chức năng phối hợp giải cứu, do số người này cả tin vào các chiêu trò dụ dỗ việc nhẹ, lương cao.

Với mong muốn được đổi đời, một nhóm thanh niên đã tìm việc làm qua mạng xã hội rồi thông qua môi giới được đưa sang Campuchia để làm việc. Vừa đặt chân đến xứ người, họ đã bị ép buộc làm việc trong các cơ sở game online nhiều giờ liên tục. Khi không hoàn thành được chỉ tiêu công việc, họ bị đánh đập, bỏ đói rồi phải ký giấy vay nợ, đòi tiền chuộc.

Theo cơ quan chức năng, nếu như trước đây, tội phạm buôn người chỉ nhắm vào những người lao động ở vùng nông thôn và người dân tộc thiểu số, thì nay các đối tượng tập trung cả vào những người có học thức cao, có nhu cầu tìm việc. Với chiêu bài tuyển lao động Việt Nam sang làm máy tính, các đối tượng lừa đảo liên tục đăng tải trên các mạng xã hội về viễn cảnh việc nhẹ lương cao với thu nhập từ 800 đến 1.500 USD mỗi tháng.

Giải cứu hàng trăm người bị lừa đảo việc nhẹ lương cao - Ảnh 1.
Giải cứu hàng trăm người bị lừa đảo việc nhẹ lương cao - Ảnh 2.

Đại tá Phạm Long Biên, Trưởng phòng Phòng chống mua bán người, Cục phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư Lệnh Biên phòng cho biết: "Nạn nhân có khác chút là đánh cả vào người có học thức cao, có kỹ năng IT rồi đưa vào cơ sở sòng bạc, game online trái với thỏa thuận ban đầu... 1 ngày không làm sản phẩm tương đương 4 triệu sẽ bị đánh đập, bỏ đói, chích điện và nếu muốn quay về thì yêu cầu khoản tiền chuộc cao".

Để giải cứu số lao động bị lừa bán, lực lượng biên phòng đã phối hợp với cơ quan chức năng Campuchia hướng dẫn các nạn nhân xác định vị trí để giải cứu, tiếp nhận. Ngay tại các khu vực cửa khẩu, hệ thống loa phóng thanh được lắp đặt để tuyên truyền nhắc nhở người dân về các thủ đoạn lừa đảo đưa lao động ra nước ngoài. Nhờ sự cảnh báo kịp thời này, hơn 500 người đã thoát khỏi các đường dây buôn người ngay khi đang làm thủ tục xuất cảnh.

Giải cứu hàng trăm người bị lừa đảo việc nhẹ lương cao - Ảnh 3.

Đại tá Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ tư lệnh Biên phòng cho biết: "Số xuất cảnh hợp pháp làm thủ tục nhập cảnh trở lại, số xuất cảnh trái phép thì lập hồ sơ xử lý, còn với các nạn nhân thì hỗ trợ giải cứu trên 280 người bị mua bán. triển khai kế hoạch quản lý biên giới, Tuyên truyền không mắc lừa việc nhẹ lương cao".

Trong số gần 2.000 người được phía Campuchia trao trả thời gian qua, cơ quan chức năng xác định có hơn 200 người có dấu hiệu bị mua bán. Bên cạnh việc điều tra, xử lý các đường dây lừa đảo, mua bán người, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân, cần tỉnh táo, xác minh thông tin từ các cơ quan chức năng để tránh trở thành nạn nhân của đường dây mua bán lao động bất hợp pháp.

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo 1,2 tỷ đồng qua mạng Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo 1,2 tỷ đồng qua mạng

VTV.vn - Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) vừa phối hợp với ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy ngăn chặn một vụ lừa đảo 1,2 tỷ đồng qua mạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước