Hà Tĩnh: Sạt lở bờ biển diễn biến phức tạp

Quang Tiến, Thiện Linh-Thứ ba, ngày 25/10/2022 14:06 GMT+7

VTV.vn - Trong những ngày qua, do tác động của triều cường dâng cao và sóng lớn đánh mạnh đã khiến nhiều km bờ biển tại Hà Tĩnh bị sạt lở, xâm thực nghiêm trọng.

Thực trạng xâm thực bờ biển xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân diễn ra từ tháng 10/2020 đến nay. Hiện đã có khoảng 2,5km bờ biển trên địa bàn huyện Nghi Xuân bị sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào đất liền từ 15-20 mét. Năm nay dù không có bão lớn vào Hà Tĩnh nhưng sạt lở bờ biển lại diễn biến phức tạp, càng khiến người dân thêm lo lắng.

Hà Tĩnh: Sạt lở bờ biển diễn biến phức tạp - Ảnh 1.

Hiện trên địa bàn Hà Tĩnh có khoảng 100km bờ biển đang bị xói lở nghiêm trọng, tập trung ở huyện như: Nghi Xuân, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, TX Kỳ Anh. Với tình hình xâm thực như hiện nay, những cánh rừng phi lao sẽ khó giữ trong thời gian tới.

Hà Tĩnh: Sạt lở bờ biển diễn biến phức tạp - Ảnh 2.

Để đảm bảo cuộc sống của người dân, trước mắt, tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành gia cố các vị trí xung yếu, sạt lở nghiêm trọng. Còn về lâu dài, rất cần đến sự hỗ trợ từ Trung ương trong việc bố trí ngân sách để xây dựng các tuyến đê kè và di dời người dân ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước