Hầm chỉ huy tướng Đờ Cát - nơi lá cờ “Quyết chiến - Quyết thắng” tung bay

Phùng Anh-Thứ sáu, ngày 03/05/2024 06:00 GMT+7

VTV.vn - Cách đây 70 năm, tại Hầm chỉ huy của tướng Đờ Cát (De Castries), Lá cờ Quyết chiến Quyết thắng của quân đội ta tung bay, báo hiệu chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng.

Hầm chỉ huy tướng Đờ Cát - nơi lá cờ “Quyết chiến - Quyết thắng” tung bay - Ảnh 1.

Hầm chỉ huy của tướng Đờ Cát (De Castries) nằm ở trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, thuộc cánh đồng Mường Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Hầm chỉ huy tướng Đờ Cát - nơi lá cờ “Quyết chiến - Quyết thắng” tung bay - Ảnh 2.

Cách đây 70 năm, ngày 7/5/1954, lá cờ Quyết chiến- Quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm chỉ huy của tướng De Castries (Đờ Cát), báo hiệu chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng. Kết thúc 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, dũng cảm, sáng tạo của quân và dân ta, làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Hầm chỉ huy tướng Đờ Cát - nơi lá cờ “Quyết chiến - Quyết thắng” tung bay - Ảnh 3.

Hầm được thiết kế xây dựng bằng những vật liệu vững chắc nhất lúc bấy giờ, có khả năng chống chọi với nhiều loại hỏa lực.

Hầm chỉ huy tướng Đờ Cát - nơi lá cờ “Quyết chiến - Quyết thắng” tung bay - Ảnh 4.

Nóc hầm lợp bằng các tấm thép hình vòm, bên dưới là những bao cát xếp chồng lên nhau.

Hầm chỉ huy tướng Đờ Cát - nơi lá cờ “Quyết chiến - Quyết thắng” tung bay - Ảnh 5.

Hầm Đờ Cát dài 20m, rộng 8m và có 4 không gian phục vụ cho nơi làm việc cũng như nơi ở của tướng Đờ Cát và các quan chức cấp cao của địch khi xưa. Trong dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, hầm Đờ Cát (De Castries) là điểm tham quan của nhiều du khách trong và ngoài nước.

Hầm chỉ huy tướng Đờ Cát - nơi lá cờ “Quyết chiến - Quyết thắng” tung bay - Ảnh 6.

Vì là hầm của tướng chỉ huy nên được xây dựng kiên cố, vững chắc.

Hầm chỉ huy tướng Đờ Cát - nơi lá cờ “Quyết chiến - Quyết thắng” tung bay - Ảnh 7.

Hầm Đờ Cát (De Castries) được bảo vệ bằng tất cả các vũ khí phương tiện chiến tranh hiện đại nhất lúc bấy giờ. Xung quanh căn hầm được bố trí bốn chiếc xe tăng phòng thủ, nhằm bảo vệ một cách tối đa cho cơ quan chỉ huy.

Hầm chỉ huy tướng Đờ Cát - nơi lá cờ “Quyết chiến - Quyết thắng” tung bay - Ảnh 8.

Trong ảnh là sơ đồ Trung tâm đề kháng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Hầm chỉ huy tướng Đờ Cát - nơi lá cờ “Quyết chiến - Quyết thắng” tung bay - Ảnh 9.

Sau 70 năm, cấu trúc và cách bố trí, sắp xếp của căn hầm vẫn còn được giữ nguyên. Trong ảnh là chiếc bàn sắt làm việc của tướng Đờ Cát ở trong hầm.

Hầm chỉ huy tướng Đờ Cát - nơi lá cờ “Quyết chiến - Quyết thắng” tung bay - Ảnh 10.

Vào lúc 17h30 ngày 7/5/1954, ông Tạ Quốc Luật - Chỉ huy trưởng, Đại đội 360, Trung đoàn 209, Sư đoàn 312 bắt sống tướng Đờ Cát tại chính bàn làm việc trong căn hầm chỉ huy. Tướng Đờ Cát và 20 sĩ quan tùy tùng đầu hàng vô điều kiện, cùng đi ra khỏi căn hầm giữa 2 hàng súng của các chiến sĩ quân đội Việt Nam. Ảnh tư liệu: TTXVN.

Hầm chỉ huy tướng Đờ Cát - nơi lá cờ “Quyết chiến - Quyết thắng” tung bay - Ảnh 11.

Hầm Đờ Cát là một trong trong 23 di tích lịch sử đặc biệt của quốc gia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước