Kiên Giang: 6 con cá sấu sổng chuồng bơi ra hồ nước công viên

Đ.Huyền - Phương Vũ-Thứ sáu, ngày 13/10/2023 15:29 GMT+7

VTV.vn - Đến trưa ngày 13/10, đơn vị chức năng đã phối hợp bắt được 2 trong số 6 con cá sấu sổng chuồng tại công viên An Hòa, phường An Bình, TP Rạch Giá.

Theo báo cáo ngày 13/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang cho biết, Chi cục Kiểm lâm đã có báo cáo về vụ việc cá sấu sổng chuồng tại Công viên văn hóa An Hòa (phường An Bình, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

Kiên Giang: 6 con cá sấu sổng chuồng bơi ra hồ nước công viên - Ảnh 1.

Khu vực cảnh báo có cá sấu xuất hiện.

Trong 6 con cá sấu sổng chuồng ra hồ nước ở công viên văn hóa An Hòa (phường An Bình, TP Rạch Giá, Kiên Giang), địa phương đã bắt lại được 2 con.

Ngày 13/10, ông Lê Quang Nghĩa - Giám đốc công viên văn hóa An Hòa, phường An Bình, TP Rạch Giá, Kiên Giang cho biết, công viên văn hóa An Hòa có nuôi khoảng 44 con cá sấu phục vụ du khách tham quan. Đến nay, mỗi con cá sấu đạt từ 8-24kg. Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, chuồng nuôi cá sấu của đơn vị xuống cấp và không có đủ nguồn lực để sửa chữa. Do đó, cách đây khoảng 3 ngày (10/10), 6 con cá sấu đã sổng chuồng.

"Đơn vị hiện đã bắt lại được hai trong sáu con. Mỗi con cá sấu có chiều dài khoảng 1m và nặng 15-18kg. Chúng tôi hiện đang phối hợp với phường An Bình và Chi cục Kiểm lâm Kiên Giang dùng nhiều giải pháp bắt bốn con cá sấu còn lại để đảm bảo an toàn cho khách đến vui chơi", ông Nghĩa nói.

Kiên Giang: 6 con cá sấu sổng chuồng bơi ra hồ nước công viên - Ảnh 2.

Đã bắt được 2 trong số 6 con cá sấu bị sổng chuồng.

Ông Nghĩa cho biết thêm, hồ nước công viên có diện tích rộng khoảng 7ha, sâu 5m. Xung quanh hồ có nhiều quán bán nước cho khách đến tham quan. Do đó, đơn vị đang cắm các biển cảnh báo nguy hiểm xung quanh khu vực hồ nước công viên. Đơn vị đang làm lại chuồng cá sấu cho chắc chắn. Đồng thời, địa phương cũng kết hợp với các sở ngành tổ chức lực lượng đi tìm, sau đó sẽ giăng lưới và dùng điện để bắt về.

Địa phương cũng khuyến cáo người dân không nên tiếp cận gần khu vực hồ nước. Đặc biệt, nếu phát hiện cá sấu ở đâu có thể báo với đơn vị hoặc địa phương để bắt.

Trước đó, ngày 11/10, UBND TP Rạch Giá đã có thông báo về vụ việc sáu con cá sấu sổng chuồng. Đồng thời, UBND TP Rạch Giá cũng đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp hỗ trợ địa phương bắt lại số cá sấu trên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước