Lâm Đồng: Đình chỉ thi công thủy điện Đại Bình gây ngập hoa màu

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 07/09/2016 22:08 GMT+7

(Ảnh: nld.com.vn)

VTV.vn - Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định đình chỉ thi công đối với công trình thủy điện Đại Bình do quá trình xây dựng đã làm thiệt hại hoa màu của dân.

Quá trình kiểm tra, khảo sát thực tế cho thấy, thủy điện Đại Bình khi đắp bờ đê ngăn sông đã làm thu hẹp dòng chảy. Do đó, khi trên địa bàn có mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng hơn 2.000m² diện tích đất sản xuất, cây trồng và nông sản của người dân.

Công trình thủy điện Đại Bình do Công ty Cổ phần Điện Bình Thủy Lâm Đồng làm chủ đầu tư và được khởi công xây dựng từ tháng 12/2015. Hiện dự án mới chỉ đền bù được 16ha thuộc cụm công trình đầu mối. Khoảng 40ha đất sản xuất của hơn 100 hộ dân thuộc khu vực lòng sông Đại Bình vẫn chưa được đền bù, giải tỏa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước