Lãng phí những dự án công ở Tây Ninh

Như Đỗ (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 25/05/2015 15:30 GMT+7

VTV.vn - 4 năm qua, nhiều hạng mục thi công dở dang ở Tây Ninh đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Tây Ninh được triển khai thi công từ năm 2010 nhưng đến năm 2011 tạm dừng lại theo Nghị quyết 11 của Chính phủ. 4 năm qua, nhiều hạng mục thi công dở dang đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Nông dân quanh vùng dự án mất đất canh tác, mất công ăn việc làm, trong khi hàng chục ha đất bỏ hoang.

Cầu vượt Rỗng Tượng bắc qua quốc lộ 22, đoạn qua ấp Rỗng Tượng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, thuộc dự án Đường Hồ Chí Minh. Để thi công cầu, năm 2010, hơn 100 hộ dân đã phải di dời với gần 20 ha đất trồng lúa bị giải tỏa. Mặc dù vậy, chỉ sau vài tháng thi công, chi phí nhiều tỷ đồng cho trụ, móng, công trình đã bị bỏ hoang suốt 4 năm qua. Nếu chỉ tính năng suất lúa trung bình 8 tấn/ha, mỗi năm người nông thất thu hàng tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước