Lấy nạn nhân là trung tâm trong phòng chống mua bán người

Nguyễn Ngân, Thanh Xuân-Thứ bảy, ngày 30/07/2022 10:44 GMT+7

VTV.vn - "Lấy nạn nhân là trung tâm" - được xác định là nguyên tắc của các lực lượng chức năng Việt Nam trong điều tra, giải cứu, hỗ trợ nạn nhân mua bán người.

Những hội, nhóm kín "Cho và nhận con nuôi" trên mạng xã hội, tìm kiếm phụ nữ có thai nhưng không có nhu cầu nuôi con hoặc có hoàn cảnh kinh tế khó khăn để xin con nuôi, sau đó đem bán…

Cũng thông qua mạng xã hội, nhiều đối tượng dụ dỗ, lừa gạt, tuyển lao động Việt Nam sang Campuchia làm việc. Sau đó bán vào các cơ sở đánh bạc trực tuyến, cơ sở kinh doanh dịch vụ massage, karaoke trá hình. Nhiều nạn nhân bị ép bán dâm hoặc bị cưỡng bức lao động, muốn về nước phải trả một khoản tiền chuộc lớn.

Internet và công nghệ số - trở thành công cụ và thủ đoạn của các đối tượng.

Thống kê, đầu năm nay, Việt Nam có gần 77 triệu người dùng mạng xã hội, chủ yếu Facebook. Tỷ lệ phụ nữ dùng Facebook là 50,9%.

Đây vừa là cơ hội nhưng cũng là nguy cơ khiến nhiều người trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người.

Theo Bộ Công an, đối tượng có xu hướng chuyển cách tiếp cận ban đầu với nạn nhân từ trực tiếp sang gián tiếp, thông qua không gian mạng.

Nạn nhân không chỉ là phụ nữ, trẻ em mà đã xuất hiện tình trạng mua bán nam giới, mua bán trẻ sơ sinh, bào thai, mua bán nội tạng, đẻ thuê,...

Nhà Bình yên - một trong những nơi đón nạn nhân mua bán người trở về.

Nhiều hoạt động đang được thực hiện để can thiệp, hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ nạn nhân bị mua bán trở về có việc làm, có thu nhập để ổn định cuộc sống, tái hòa nhập với cộng đồng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước