Nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh

Diệu Thư-Thứ bảy, ngày 17/07/2021 13:04 GMT+7

VTV.vn - Các bệnh viện điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng được thiết lập theo mô hình tháp 4 tầng. Bệnh viện Hồi sức COVID-19 ở tầng 4 để điều trị cho bệnh nhân nặng, nguy kịch.

Sáng 17/7, TP Hồ Chí Minh có 1.769 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó, 1.391 bệnh nhân được phát hiện trong khu cách ly, vùng phong tỏa. Những trường hợp còn lại thuộc khu vực ổ dịch, đến khám sàng lọc tại các bệnh viện. Như vậy, thành phố đang phải điều trị cùng lúc cho hơn 20.000 bệnh nhân COVID-19.

Ngành y tế TP đang cố gắng kéo giảm tỷ lệ này bằng cách thiết lập các bệnh viện điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 nặng theo mô hình tháp 4 tầng.

Nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Báo Giao thông

Sở Y tế cũng đã tập huấn cho UBND quận huyện, phường xã, các phòng y tế, trung tâm y tế và trạm y tế về hướng dẫn cách ly F1 tại nhà và sử dụng các ứng dụng.

Khi dịch bệnh bùng phát mạnh, diễn biến phức tạp, TP đã chuyển sang chiến lược chủ động xét nghiệm diện rộng, test nhanh kháng nguyên và PCR nhằm truy vết các ca F0 trong cộng đồng.

Nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Đặc biệt, thành phố sẽ hình thành Trung tâm Điều phối, điều trị COVID-19 với cơ chế phản ứng nhanh, đồng nghĩa các bệnh viện sẽ báo về trung tâm số lượng giường bệnh đang còn trống để Trung tâm biết đưa bệnh nhân cần điều trị đến. Đội phản ứng nhanh sẽ khẩn trương đưa bệnh nhân từ nơi ở đến nơi điều trị kịp thời.

Hoạt động thông thương hàng hóa tại TP Hồ Chí Minh hiện còn gặp một số khó khăn nhất định về nguồn cung ứng hàng hóa khi nhiều tỉnh thành tại miền Tây thực hiện chính sách đóng cửa để phòng chống dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước