Nắp cống cao hơn mặt đường “bẫy” người dân TP Hồ Chí Minh

Minh Tân-Thứ bảy, ngày 27/05/2023 20:34 GMT+7

VTV.vn - Những nắp cống như những chiếc bẫy trải khắp tuyến đường Bến Bình Đông, quận 8, TP Hồ Chí Minh, từ góc đường Đinh Hòa đến cầu Kênh Ngang số 1.

Tuyến đường Bến Bình Đông, quận 8, TP Hồ Chí Minh, từ góc đường Đinh Hòa đến cầu Kênh Ngang số 1, chỉ dài hơn 1 km nhưng có hàng chục nắp cống, ụ bê tông cao hơn mặt đường từ 5 - 10 cm. Nhiều xe qua đây đã bị tai nạn do những nắp cống này. Hiện mỗi ngày, người dân lái xe qua khu vực này luôn nơm nớp lo sợ vì tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Trồi lên mặt đường khoảng 5 cm, những nắp cống như những chiếc bẫy trải khắp tuyến đường. Một số nắp cống khác còn gập ghềnh, người chạy xe phải lấn sang đường đối diện để tránh, gây nguy cơ tai nạn.

Nắp cống cao hơn mặt đường “bẫy” người dân TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Hiện trạng nắp cống cao hơn mặt đường đã tồn tại gần nửa năm qua.

Theo người dân, hiện trạng nắp cống cao hơn mặt đường đã tồn tại gần nửa năm qua, nhưng chưa thấy đơn vị nào khắc phục, sửa chữa.

Ngoài ra, trên tuyến đường còn có nhiều ụ bê tông cao khoảng 10 cm, cùng màu với mặt đường, rất khó để nhìn thấy, đặc biệt là những lúc trời mưa hoặc ban đêm.

Theo Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ TP Hồ Chí Minh, đoạn đường này thuộc dự án nâng cấp mở rộng đường Bến Bình Đông, do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8 làm chủ đầu tư, hiện đã di dời trụ điện và thảm nhựa lớp 1, chưa thảm nhựa lớp 2, tiến độ thi công đang được đôn đốc.

Cống thủy lợi không nắp đậy "bẫy" người đi đường Cống thủy lợi không nắp đậy 'bẫy' người đi đường

VTV.vn - Hệ thống cống dẫn nước rất sâu và rộng, dài đến hơn 1km nhưng theo thiết kế không hề có nắp đậy, gây nguy hiểm cho người dân địa phương Trà Vinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước