Nghệ An khống chế chùm ca COVID-19 trong cộng đồng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 02/10/2021 06:17 GMT+7

Người dân phải qua buồng khử khuẩn tự động trước khi vào mua hàng tại một chợ ở tỉnh Nghệ An. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Tỉnh Nghệ An đã cho tất cả các học sinh trên địa bàn toàn thị xã Cửa Lò nghỉ học, chuyển qua học trực tuyến để đảm bảo chống dịch.

Cửa Lò đã có hơn 20 ca COVID-19 trong cộng đồng. Đến nay, đã phát hiện tổng cộng trên 300 F1. Rất nhiều ca bệnh là học sinh.

Theo nhận định của Sở Y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Cửa Lò, chùm ca bệnh xuất hiện tại khối Hải Giang 2 phức tạp, có tính đặc thù vì trong cùng một gia đình, nhiều nguy cơ lây lan ra diện rộng nếu không được khống chế, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch.

Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh yêu cầu thị xã Cửa Lò và phường Nghi Hải nhanh chóng truy vết hết các trường hợp F1, tránh bỏ sót, bỏ lọt các trường hợp liên quan.

Thị xã Cửa Lò đang cách ly y tế với toàn khối phố Hải Giang 2 và đưa toàn phường Nghi Hải về thực hiện cách ly xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16. Địa phương cũng đang tích cực tuyên truyền, nhằm đảm bảo an toàn trật tự, an sinh xã hội, tránh việc gây hoang mang lo lắng trong nhân dân.

Nghệ An phát hiện thêm 8 ca dương tính trong cộng đồng Nghệ An phát hiện thêm 8 ca dương tính trong cộng đồng

VTV.vn - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, 8 ca mắc mới trong sáng 1/10 đều trú tại thị xã Cửa Lò.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước