Nghi ngộ độc thực phẩm, một cháu bé tử vong

PV-Chủ nhật, ngày 15/10/2023 10:42 GMT+7

Cháu N.Đ.Th, học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Dương Quang, thành phố Bắc Kạn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn. Nguồn ảnh: Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn

VTV.vn - Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Kạn đang tìm hiểu nguyên nhân vụ việc 2 cháu bé (là anh em ruột) nghi bị ngộ độc thực phẩm khiến một cháu tử vong, một cháu phải đi cấp cứu.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 21h ngày 13/10/2023, cháu N.Đ.Th. (sinh năm 2015) có biểu hiện đau bụng và nôn ra thức ăn lẫn dịch dạ dày nên được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn khám và điều trị. Còn cháu Nguyễn Đ.Tr. (sinh năm 2016, là em ruột Th.) không có biểu hiện gì nên ở nhà với bà nội. Tuy nhiên, đến khoảng 23h cùng ngày, cháu Tr. khóc tìm gọi bố nhưng bà nội chưa phát hiện bất thường. Đến 1h45 phút ngày 14/10/2023, bà nội phát hiện cháu Tr. có toàn thân lạnh cứng và người nhà xác định cháu bé đã tử vong.

Theo Trung tâm y tế thành phố Bắc Kạn, cháu Th. nhập viện Đa khoa Bắc Kạn lúc 22h25 phút, ngày 13/10. Sau khi khám, cháu được chuyển vào khoa Ngoại với biểu hiện đau bụng vùng quanh rốn, buồn nôn và nôn ra thức ăn lẫn dịch dạ dày. Cháu bé đã được chụp X-quang, siêu âm ổ bụng, xét nghiệm công thức máu, sinh hóa máu. Kết quả X-quang ổ bụng có hình ảnh bán tắc ruột, qua xét nghiệm công thức máu được chẩn đoán là viêm ruột, ngộ độc thức ăn. Đến 2h30 phút, ngày 14/10 cháu Th. vẫn đau bụng, buồn nôn và nôn, được hội chẩn và chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực theo dõi và điều trị tiếp. Đến 9h00, ngày 14/10 cháu đã hết đau bụng và buồn nôn.

Trung tâm Y tế thành phố đã tiến hành lấy mẫu toàn bộ thức ăn bữa trưa tại gia đình ông Q. và bữa tối tại gia đình ông C. cùng dịch phết trực tràng của cháu Th. gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để xét nghiệm.

Theo điều tra dịch tễ của cơ quan y tế, ngày 13/10, hai cháu bé cùng người thân đi ăn sáng, sau đó đi học, trưa về ăn cơm cùng gia đình, chiều đi chơi ở siêu thị nhưng không ăn uống gì, tối có cùng bố đi ăn cơm ở nhà người quen. Ngoài 2 cháu có biểu hiện ngộ độc, tất cả những người cùng ăn uống với 2 cháu đều không có biểu hiện bất thường.

Chiều 14/10, ông Hoàng Văn Bách, Phó Chủ tịch UBND xã Dương Quang cho phóng viên Báo Bắc Kạn biết gia đình ông N.Đ.Q. đã an táng cháu Tr. theo phong tục.

Gia đình mới cung cấp thêm một thông tin mới: Trước khi về nhà ngủ, 2 anh em được bố mua cho mỗi người một chiếc xúc xích bán rong ven đường. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ các thông tin liên quan về vụ việc.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước