Nhiều DN xuất khẩu lao động đi Đài Loan thu phí môi giới vượt khung

Anh Tuấn (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 20/10/2015 10:23 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng này diễn ra dai dẳng khiến nhiều người lao động bức xúc. Thậm chí, nhiều người lao động mất tiền mà ước muốn xuất ngoại đổi đời cũng bất thành.

Nhiều năm nay, Đài Loan, Trung Quốc là thị trường hấp dẫn thu hút hàng ngàn lượt người lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động mỗi năm. Lợi dụng điều đó, nhiều công ty xuất khẩu lao động đã thu phí môi giới đưa người đi xuất khẩu sang Đài Loan với giá cao hơn nhiều so với mức giá quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để kiếm lợi nhuận.

Sau khi cậu con trai sang Đài Loan (Trung Quốc) làm việc, gia đình ông Nguyễn Đức Hải ở xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc chỉ được giữ lại tờ hợp đồng lao động ghi mức chi phí phải nộp cho công ty môi giới xuất khẩu. Tuy nhiên, tổng mức chi phí phải trả 86 triệu đồng, tương đương 4.000 USD trước khi xuất khẩu được ghi trên hợp đồng này thấp hơn so với số tiền thực tế 6.000 USD phải trả.

Theo ông Hải, gia đình đã làm theo mọi yêu cầu công ty đưa ra nhưng chưa đầy 1 năm sau, con trai ông đã phải bỏ về vì công việc không đúng so với hứa hẹn ban đầu.

Tiếp tục nuôi ước mơ đổi đời, gia đình lại chạy vạy vay ngân hàng cả trăm triệu đồng cho cậu con trai được đi Đài Loan lần nữa. Và công ty môi giới vẫn như lần trước, thậm chí còn mập mờ hơn khi mức phí phải trả là 5.000 USD nhưng trong hợp đồng không có bất kỳ thông tin nào chứng minh việc nộp chi phí xuất khẩu.

Trong khi đó, nhân viên môi giới xuất khẩu lao động của chính công ty trên cũng khẳng định, chi phí người lao động phải trả để được đi làm việc trong các ngành công nghiệp tại Đài Loan (Trung Quốc) không thể có mức giá chỉ tối đa 4.000 USD như quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mà phải dao động khoảng 5.800 - 6.200 USD/người/

Không chỉ chịu chi phí cao hơn nhiều so với quy định, nhiều lao động sang Đài Loan (Trung Quốc) còn có nguy cơ mất tiền đặt cọc khi làm thủ tục xuất khẩu. Và với những người lao động nghèo, ước muốn đổi đời khi xuất ngoại sang Đài Loan (Trung Quốc) làm việc dường như không phải là một giấc mơ.

Xuất khẩu lao động sang Đài Loan: Phải có chứng nhận cấp phép Xuất khẩu lao động sang Đài Loan: Phải có chứng nhận cấp phép

VTV.vn - Kể từ 15/6, doanh nghiệp Việt Nam muốn đưa lao động sang Đài Loan (Trung Quốc) làm việc phải có thêm chứng nhận cấp phép của phía Đài Loan.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước