Nhiều nhà trọ cao tầng "phớt lờ" phòng cháy chữa cháy

Mạnh Tú, Thanh Hoàng-Thứ năm, ngày 28/03/2024 14:48 GMT+7

VTV.vn - Các nhà trọ cao tầng thường nằm trong ngõ sâu, nhiều căn hộ, nhiều người ở nên khi xảy ra sự cố cháy nổ, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.

Hà Nội hiện đang có gần 3.000 nhà trọ, chung cư mini tập trung chủ yếu ở các quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm,… Sau các vụ cháy thương tâm xảy ra với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (còn gọi là chung cư mini) trong thời gian qua, gần đây, lại có thêm nhiều phản ánh về các nhà trọ cao tầng, chung cư mini tại Hà Nội. Người dân cho biết, nhiều nơi vẫn thiếu biện pháp phòng cháy chữa cháy, mật độ dân cư không đảm bảo.

Tìm đến một nhà trọ nằm sau trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, quận Thanh Xuân, nhóm phóng viên được dẫn lên tầng 3. Hành lang chỉ vừa một người đi, mỗi tầng được chia thành chục phòng nhỏ, mỗi phòng rộng khoảng 5m2, ngăn cách bằng thạch cao và xốp dán tường. Càng nhiều người ở chung, giá càng rẻ.

Nhiều nhà trọ cao tầng phớt lờ phòng cháy chữa cháy - Ảnh 1.

Hành lang chỉ vừa một người đi.

Nhiều nhà trọ cao tầng phớt lờ phòng cháy chữa cháy - Ảnh 2.

mỗi phòng rộng khoảng 5m2.

Nhiều nhà trọ cao tầng phớt lờ phòng cháy chữa cháy - Ảnh 3.
Nhiều nhà trọ cao tầng phớt lờ phòng cháy chữa cháy - Ảnh 4.

"Chủ yếu toàn là sinh viên ở thuê, giá 1-2 triệu/phòng nên cũng không đòi hỏi được", một người thuê trọ cho hay.

Những lời quảng cáo cho thuê phòng "có hệ thống chữa cháy khẩn cấp", "PCCC đầy đủ an toàn" thế nhưng khi đến nơi, thứ duy nhất được trang bị ở mỗi tầng của nhà trọ này là một bình chữa cháy nhưng để đâu thì không ai biết.

Nhiều nhà trọ cao tầng phớt lờ phòng cháy chữa cháy - Ảnh 5.
Nhiều nhà trọ cao tầng phớt lờ phòng cháy chữa cháy - Ảnh 6.
Nhiều nhà trọ cao tầng phớt lờ phòng cháy chữa cháy - Ảnh 7.

Mới đây, tối 14/3, người dân phát hiện cháy tại phòng trọ tầng 3 ngôi nhà cao 5 tầng ở làng Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Đám cháy gây ra khói đậm đặc khiến người dân trong khu nhà hoảng sợ, tháo chạy. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã nhanh chóng có mặt phối hợp với chủ nhà xử lý dập tắt đám cháy. Theo quan quan sát, mặt trước của tòa nhà không có lối thoát hiểm. 20 người dân đã tự thoát nạn nhưng do hoảng loạn nên đã có người bị thương.

Nhà trọ, chung cư mini bắt buộc phải ngăn cách khu vực để xe với khu vực ở, có lối thoát nạn riêng, đầu tư trang thiết bị về phòng cháy, chữa cháy phù hợp. Năm 2023, Hà Nội mới khắc phục các tồn tại về PCCC cho 7% số chung cư mini, nhà trọ trên địa bàn, trong khi mục tiêu đặt ra là 30%. Khi tốc độ khắc phục chưa đảm bảo, nguy cơ thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ vẫn sẽ còn hiện hữu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước