Quảng bá, lan tỏa bản sắc văn hóa, du lịch Hà Giang

Đình Hải-Thứ tư, ngày 25/10/2023 14:04 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày hôm nay (25/10) đến ngày 28/10, tỉnh Hà Giang tổ chức lễ hội Hoa tam giác mạch lần thứ 9.

Nhằm quảng bá thế mạnh, điểm đến và các sản phẩm đặc trưng của Hà Giang giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa độc đáo, tỉnh Hà Giang đã tổ chức chuỗi sự kiện Ngày hội truyền thông Hà Giang và Lễ hội hoa tam giác mạch.

Theo đó, từ ngày hôm nay đến ngày 28/10, tỉnh Hà Giang tổ chức lễ hội Hoa tam giác mạch lần thứ 9 và Ngày hội truyền thống Hà Giang với những hoạt động giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa, các lễ hội, điểm đến và sản phẩm đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang.

Quảng bá, lan tỏa bản sắc văn hóa, du lịch Hà Giang - Ảnh 1.

Một trong những hoạt động nổi bật là triển lãm số giới thiệu quảng bá hình ảnh Hà Giang với các video, Clip, hình ảnh đẹp về con người, thiên nhiên và đón nhận danh hiệu Thành viên mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao Nguyên đá Đồng Văn. Đây cũng là dịp thúc đẩy, quảng bá hình ảnh, văn hóa của người dân các dân tộc, tạo dấu ấn tốt đẹp đối với nhân dân và du khách khi đến Hà Giang.

Dấu ấn nổi bật trong chuyển đổi số ở Hà Giang Dấu ấn nổi bật trong chuyển đổi số ở Hà Giang

VTV.vn - Hà Giang là một trong những tỉnh miền núi khó khăn nhất của khu vực phía Bắc nhưng lại đứng thứ 2 về chuyển đổi số cấp tỉnh, chỉ sau Lạng Sơn, trong 2 năm 2020 và 2021.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước