Sẽ tinh giản biên chế gần 4.000 công chức, viên chức trong 6 tháng đầu năm

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 14/01/2016 07:35 GMT+7

VTV.vn- Khoảng 3.750 người sẽ bị tinh giản biên chế trong 6 tháng đầu năm. Đây là thống kê đến thời điểm hiện tại của Bộ Nội vụ, dựa trên đề nghị của 10 Bộ, ngành và 35 địa phương.

Trong số này, hơn 3.700 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi, số người còn lại hưởng chính sách thôi việc ngay. Năm 2015, đã có 15 Bộ, ngành và 39 địa phương tinh giản biên chế với hơn 5.300 người.

Kế hoạch tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được xây dựng trong 7 năm và từng năm, trong đó xác định tỷ lệ tinh giản tối thiểu là 10% biên chế của từng Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Mục tiêu là đến năm 2021, về cơ bản không tăng tổng biên chế của Bộ, ngành ở Trung ương; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương so với biên chế được giao của năm 2015.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước