Sóc Trăng: Xuất hiện 3 ổ dịch cúm gia cầm

Huỳnh Tâm (Trung tâm THVN tại Cần Thơ)-Thứ hai, ngày 02/03/2015 20:06 GMT+7

Ảnh minh họa.

(VTV.vn) - Tình hình dịch cúm gia cầm tại Sóc Trăng đang diễn biến rất phức tạp, khi ngành chức năng đã phát hiện ba ổ dịch cúm A/H5N1.

Từ ngày 19/01 - 26/02, ngành thú y Sóc Trăng đã phát hiện ba ổ dịch cúm A/H5N1 tại hai huyện Long Phú và Kế Sách với số lượng gia cầm chết và tiêu hủy tới hơn 3.000 con.

Cục Thú y cho biết, đây là địa phương có ổ dịch cúm gia cầm nhiều nhất từ đầu năm đến nay. Do thiếu hóa chất tiêu độc khử trùng và nguồn vaccine chống cúm nên công tác phòng chống dịch của địa phương đang gặp không ít khó khăn.

Hiện tổng số đàn gia cầm của Sóc Trăng lên trên 5 triệu con nhưng tỷ lệ tiêm phòng vaccine còn thấp: Trên đàn gà chưa tới 42%, vịt khoảng 53%.

Theo Cục Thú y, hiện thời tiết đang diễn biến bất thường có lợi cho các chủng virus cúm phát triển. Trong khi đó, tình trạng vịt chạy đồng sau thu hoạch vụ lúa Đông Xuân vẫn còn nhiều, nhất là ở Đồng bằng sông Cửu Long, nên nguy cơ dịch bệnh lây lan và bùng phát rất cao.

Chính vì vậy, các đơn vị trực thuộc phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và người dân trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước