Sốt xuất huyết tại Hà Nội kéo dài hơn mọi năm, diễn biến phức tạp

Chuyển động 24h-Thứ năm, ngày 23/11/2023 20:03 GMT+7

VTV.vn - Tuần qua đã có thêm gần 2.500 ca mắc sốt xuất huyết mới tại Hà Nội, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh trên địa bàn lên gần 33.500 ca.

Số liệu của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội thống kê trong nhiều tháng qua cho thấy, dịch sốt xuất huyết năm nay kéo dài hơn so với mọi năm. Những chuyển biến phức tạp gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng của người bệnh.

Kết quả giám sát mới tại, Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương và CDC Hà Nội, ngoài hai chủng virus đanh lưu hành chủ yếu tại Hà Nội là tuýp 1 và 2, ghi nhận thêm tuýp 3 gây bệnh sốt xuất hiện. Không phát hiện chủng mới. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân không có biểu hiện sốt nhưng chảy máu nội tạng, thoát huyết tương,.. rất khó phát hiện. Theo các chuyên gia y tế, biến đổi thời tiết là một trong những tác nhân khiến dịch bệnh kéo dài và độc lực chuyển biến khó lường.

Cũng theo các chuyên gia y tế, với 4 chủng đanh gây bệnh sốt xuất huyết ở nước ta thì một người có thể mắc đến 4 lần trong đời. Lần thứ hai thường nặng hơn lần đầu. Hiện nước ta chưa có vaccine phòng chống sốt xuất huyết, biện pháp phòng bệnh hữu hiệu là giữ vệ sinh môi trường sống, diệt loăng quăng, dẹp bọ gậy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước