Tai nạn do vi phạm an toàn điện tăng cao

Đặng Công (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 24/06/2016 16:40 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: VOV)

VTV.vn - Số người tử vong do vi phạm các quy định về an toàn điện vẫn ở mức báo động.

Ngành điện sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với địa phương để đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức sử dụng điện cho người dân. Đây là ý kiến được các đại biểu thống nhất tại Hội nghị phối hợp công tác giữa tổng công ty điện lực miền Nam và 21 tỉnh thành phía Nam diễn ra sáng 24/6 tại TP Cần Thơ.

Năm 2015, khu vực phía Nam đã xảy ra 145 vụ tai nạn điện làm 114 người tử vong. 3 địa phương có số người tử vong cao nhất là Cà Mau, Tiền Giang, Bến Tre. Nguyên nhân các vụ tai nạn là do người dân thi công các công trình vi phạm hành lang an toàn điện. Bên cạnh đó, tình trạng người dân kéo điện để bẫy chuột cũng khiến tai nạn tăng cao.

Tại hội nghị, lãnh đạo 21 tỉnh, thành phía Nam đã thống nhất với Tổng Công ty điện lực miền Nam đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn trong sử dụng điện. Phía công ty sẽ tiếp tục cấp điện cho vùng nông thôn nhằm chấm dứt tình trạng sử dụng điện chia hơi vừa tốn kém, vừa mất an toàn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước