Tạm giữ hơn 100 tấn bột ngọt nhập khẩu giả nguồn gốc xuất xứ

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 26/01/2016 19:33 GMT+7

VTV.vn - Hơn 100 tấn bột ngọt nhập khẩu từ Thái Lan, Trung Quốc được đóng gói thành các túi nhỏ ghi nhãn hiệu A-one, nguồn gốc xuất xứ tại Việt Nam đã bị tạm giữ.

Ngày 26/1, Chi Cục quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đang tạm giữ hơn 100 tấn bột ngọt nhập khẩu từ Thái Lan, Trung Quốc của Công ty trách nhiệm hữu hạn Saigon Ve Wong (địa chỉ số 1707, quốc lộ 1A, phường An Phú Đông, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh).

Cụ thể, qua kiểm tra, lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện trên thực tế, công ty này không có dây chuyền sản xuất bột ngọt mà chỉ sang chiết, đóng gói bột ngọt thành phẩm nhập khẩu từ Thái Lan, Trung Quốc sang các túi nhỏ rồi ghi nhãn hiệu A-one, nguồn gốc xuất xứ tại Việt Nam.

Xác định hành vi này có dấu hiệu thay đổi bao bì, giả mạo về nguồn gốc hàng hóa, lực lượng chức năng đã lập biên bản niêm phong, tạm giữ số hàng trên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước