Tầm soát đột quỵ và cấp cứu đột quỵ bằng kỹ thuật hiện đại

P.V-Thứ ba, ngày 22/11/2022 08:00 GMT+7

Hình minh họa. Ảnh: BVCC

VTV.vn - Chỉ 10% người đột quỵ có thể hồi phục trở lại cuộc sống bình thường và gần 70% không được cấp cứu kịp thời, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Đột quỵ hay tai biến mạch máu não xảy ra khi nguồn máu cung cấp cho não bị tắc nghẽn, gián đoạn hoặc suy giảm đột ngột. Khi đó, não bị thiếu oxy, dinh dưỡng và các tế bào não bắt đầu chết hàng loạt nhanh chóng. Cả nam giới và nữ giới khi bước qua tuổi trung niên đều có nguy cơ đột quỵ cao. Tuy nhiên, đột quỵ không loại trừ một ai và đang ngày càng trẻ hóa. Nguyên nhân có thể đến từ lối sống thiếu khoa học, ít vận động, hút thuốc lá, uống rượu bia, béo phì, căng thẳng trong công việc, cuộc sống...

TS.BS Nguyễn Thị Minh Đức - Trưởng Khoa Nội thần kinh, Trung tâm Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh, cho biết theo thống kê, khoảng 75% người bị đột quỵ gặp biến chứng yếu liệt cơ thể, suy giảm chức năng hoặc tàn phế; 15% người bị tử vong và chỉ 10% có thể hồi phục và trở lại cuộc sống bình thường.

Đáng lưu ý, đa số trường hợp đột quỵ được cấp cứu muộn. Theo thống kê của Bộ Y tế, chỉ có khoảng 33% trường hợp bị đột quỵ được cấp cứu kịp thời trong "giờ vàng". Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ chữa trị thành công thấp, phục hồi chậm, để lại nhiều biến chứng nặng nề cho người bệnh như liệt nửa người, mất hoặc giảm khả năng đi lại… thậm chí gây tử vong hoặc sống thực vật.

Tại Việt Nam, mỗi năm có đến hơn 200.000 ca đột quỵ. Trên thế giới, con số này có thể lên đến hơn 12,2 triệu trường hợp với hơn 5,6 triệu ca tử vong. Trong đó, 16% các ca đột quỵ xảy ra ở người từ 15-49 tuổi. Đặc biệt, trong số các trường hợp tử vong do đột quỵ, có đến hơn 6% trường hợp là người trẻ.

TS.BS Nguyễn Thị Minh Đức cảnh báo, đột quỵ là nguyên nhân tử vong đứng thứ ba sau tim mạch và ung thư. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế, để lại gánh nặng cho người bệnh, gia đình và xã hội.

Chủ động tầm soát đột quỵ và cấp cứu đột quỵ trong "giờ vàng"

Mỗi người cần chủ động thăm khám và tầm soát đột quỵ từ sớm để giảm thiểu nguy cơ mắc đột quỵ. Trong tầm soát đột quỵ, người bệnh sẽ được thăm khám tổng quát, đo chiều cao, cân nặng, huyết áp nhằm đánh giá sơ bộ tình trạng sức khỏe. Tiếp theo, người bệnh được chỉ định thực hiện những xét nghiệm hay kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu như xét nghiệm máu, nước tiểu, phân; đo điện tâm đồ; chụp X-quang, siêu âm, chụp MRI não…

Đặc biệt, với sự phát triển của y học hiện đại, nhiều kỹ thuật, công nghệ, máy móc tân tiến có khả năng giúp tầm soát, sàng lọc, chẩn đoán đột quỵ từ rất sớm và hiệu quả cho người bệnh. Điển hình như máy chụp MRI 3 Tesla giúp khảo sát toàn bộ cấu trúc, chức năng não và cả các mạch máu não nhỏ nhất, máy chụp CT 768 lát cắt siêu cấp giúp phát hiện được các tổn thương thần kinh và tim mạch nhỏ nhất, hệ thống máy siêu âm tổng quát cao cấp, siêu âm động mạch cảnh, siêu âm tim, siêu âm toàn thân, chụp CTa MRA…

Trong khi đó, các kỹ thuật can thiệp cấp cứu đột quỵ hiện đại trong "giờ vàng" sẽ giúp hạn chế tối đa các biến chứng có thể xảy ra. Ví dụ, nếu người bệnh được đưa đến bệnh viện trong 4,5 giờ đầu thì có thể tiêm thuốc tiêu sợi huyết (tan máu đông) qua đường tĩnh mạch rTPA; trong 4,5 - 6 giờ thì sẽ được can thiệp nội mạch siêu tinh vi lấy huyết khối hoặc nút mạch máu bị phình vỡ... Lúc này, chụp CT hoặc MRI tưới máu cũng giúp xác định các vùng não có khả năng phục hồi, cần cứu sống sẽ giúp nâng cao hiệu quả cấp cứu đột quỵ.

Trong thời gian vàng, nếu người bệnh được can thiệp kịp thời, hiệu quả điều trị sẽ rất khả quan, giảm tối đa các biến chứng có thể xảy ra, nâng cao khả năng sống sót, phục hồi và chất lượng sống của người bệnh.

Nhằm giúp người dân cập nhật các thông tin, kỹ thuật mới trong tầm soát và cấp cứu đột quỵ hiệu quả, vào 20 giờ ngày 22/11/2022, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Báo điện tử của Đài truyền hình Việt Nam (vtv.vn) tổ chức chương trình Tư vấn sức khỏe trực tuyến: "Tầm soát đột quỵ và Cấp cứu đột quỵ bằng kỹ thuật hiện đại".

Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia, bác sĩ hàng đầu, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tầm soát - cấp cứu đột quỵ đến từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh:

- TS.BS Nguyễn Thị Minh Đức - Trưởng Khoa Nội thần kinh, Trung tâm Thần kinh.

- BS.CKII Đàm Thị Cẩm Linh - Bác sĩ chuyên sâu về Đột quỵ, Khoa Nội thần kinh, Trung tâm Thần kinh.

- BS.CKII Nguyễn Văn Phúc - Trưởng Đơn vị Hình ảnh học Thần kinh, Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh & Điện quang Can thiệp.

- BSNT.CKI Dương Đình Hoàn - Bác sĩ Can thiệp mạch Thần kinh, Đơn vị Hình ảnh học Can thiệp, Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh & Điện quang Can thiệp

Chương trình được phát trực tiếp trên ứng dụng VTVGo và các fanpage: Trung tâm Tin tức VTV24, VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam, VnExpress, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em và Người lớn; kênh Youtube Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; kênh Youtube VNVC. Ngoài ra, chương trình cũng được tiếp sóng trên fanpage một số báo điện tử như VnExpress.net, Báo Thanh Niên.

Ngay bây giờ, bạn đọc có thể gửi câu hỏi tại bài viết để được các chuyên gia giải đáp ngay trong chương trình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước