Tăng cường kiểm tra, quản lý thiết bị đo nồng độ cồn

Minh Đức-Thứ ba, ngày 14/03/2023 10:39 GMT+7

VTV.vn - Lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp với Công an để phát hiện, xử lý những sai phạm liên quan đến thiết bị đo nồng độ cồn "trôi nổi" đang được bán trên thị trường.

Cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương cho biết, gần đây lực lượng Công an đã triển khai kế hoạch cao điểm về vi phạm nồng độ cồn. Ngay lập tức trên thị trường và mạng xã hội đã xuất hiện nhiều người bán máy đo nồng độ cồn.

Qua kiểm tra cho thấy toàn bộ hàng hóa đều không có nguồn gốc, xuất xứ. Do vậy, lực lượng QLTT sẽ phối hợp với Công an để thanh tra, kiểm tra phát hiện thêm những sai phạm bởi đây là một trong những mặt hàng đang rất nóng hiện nay.

Ngày 18/2/2023, Đội QLTT số 4 (Cục QLTT Hà Nội) phối hợp Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Đống Đa đã tiến hành kiểm tra một số cửa hàng kinh doanh trang thiết bị vật tư y tế tại Phương Mai. Tại địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh thiết bị y tế Lê Thúy Hải - 110E2 phố Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa - Hà Nội, đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ, biên bản niêm phong toàn bộ số hàng hóa vi phạm là 100 hộp kim chích lấy máu thử tiểu đường (50 cái/hộp) nhãn chữ Sinocare; Made in China, trị giá hàng hóa 5 triệu đồng; 1 bộ máy đo nồng độ cồn trong hơi thở mã CA 2000 nhãn chữ nước ngoài, không tem kiểm định, trị giá hàng hóa vi phạm theo giá bán niêm yết tại cửa hàng là 1,5 triệu đồng.

Tại cửa hàng "Tổng đại lý vật tư thiết bị y tế Sức khỏe vàng", địa chỉ 73A Phương Mai, đoàn kiểm tra nhận thấy, ngoài những hàng hóa đã được ghi nhãn đầy đủ theo quy định thì còn bày bán 1 chiếc máy đo nồng độ cồn trong hơi thở, nhãn có chữ tượng hình mã CA 2000…

Tăng cường kiểm tra, quản lý thiết bị đo nồng độ cồn - Ảnh 1.

Lực lượng QLTT kiểm tra, phát hiện và thu giữ thiết bị đo nồng độ cồn không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương cho biết, lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp với Công an để thanh tra phát hiện thêm những sai phạm, bởi đây là một trong những mặt hàng đang rất nóng hiện nay.

Theo Thông tư 7/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ, phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở có chu kỳ kiểm định là 12 tháng. Máy đo nồng độ cồn đạt tiêu chuẩn phải được dán tem kiểm định chất lượng và còn trong thời hạn giá trị sử dụng ghi trên tem.

Thượng tá Nguyễn Quang Nhật, Phó Trưởng phòng Tuyên truyền Cục Cảnh sát giao thông cho hay, máy đo nồng độ cồn trang bị cho lực lượng Cảnh sát giao thông khi tuần tra kiểm soát, xử lý được nhập từ Australia và các nước tiên tiến, đã được kiểm định của Bộ Khoa học và Công nghệ, đảm bảo các thông số kỹ thuật theo quy chuẩn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước