Thu nhập bình quân của nông dân Hà Nội sẽ đạt 40-45 triệu đồng/năm trong 5 năm tới

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 04/11/2015 06:47 GMT+7

VTV.vn - Trong vòng 5 năm tới, thu nhập của nông dân Hà Nội sẽ cố gắng đạt mức 40-45 triệu đồng/người/năm. Đây là thông tin mới được Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội công bố.

Theo đó, Hà Nội phấn đấu đến năm 2020, có trên 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, các cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sản xuất vùng đồng bào dân tộc miền núi sẽ sớm hoàn thành.

Đến năm 2020, Hà Nội sẽ không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn. Được biết, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn của thủ đô đã giảm từ 11,2% năm 2011 xuống còn khoảng 2% năm 2015. Đây là tỷ lệ thấp hơn trung bình của cả nước.

Bên cạnh đó, Hà Nội còn đặt mức thu nhập bình quân của chuẩn nghèo cao hơn mức trung bình của cả nước.

Thu nhập của nông dân Việt Nam vẫn ở mức rất thấp Thu nhập của nông dân Việt Nam vẫn ở mức rất thấp

 Theo báo cáo tại hội thảo Chân dung người nông dân Việt Nam, thu nhập của một nông dân vẫn ở mức rất thấp (chỉ khoảng 1.400.000 đồng/tháng). Có tới 50% hộ phải vay nợ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước