TP.HCM sẽ chịu ảnh hưởng của tình trạng nước biển dâng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 20/05/2016 16:38 GMT+7

Đường phố TP.HCM trong một đợt triều cường

VTV.vn - TP.HCM với 9,2 triệu người sẽ chịu tác động của tình trạng nước biển dâng.

Theo Nhóm chuyên gia liên Chính phủ về sự biến đổi khí hậu (GIEC) từ nay tới năm 2060, dự kiến sẽ có khoảng 1,2 tỷ người bị đe dọa bởi tình trạng nước biển dâng lên do biến đổi khí hậu gây ra.

Đặc biệt, châu Á là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, trong đó 5 nước chịu tác động nhiều nhất là Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Indonesia và Việt Nam. Những khu đô thị và dân cư ven biển bị tác động nhiều nhất là Calcutta (Ấn Độ), Dhakar (Bangladesh), Quảng Châu (Trung Quốc), tiếp đến TP.HCM (Việt Nam) với 9,2 triệu người sẽ chịu tác động của hiện tượng này.

Đặc biệt, theo báo cáo của GIEC, tình trạng nước biển dâng ảnh hưởng chủ yếu tới các nước nghèo và cho biết ước tính thiệt hại kinh tế do tình trạng nước biển dâng tại các thành phố ven biển có thể lên tới hơn 1.000 tỷ USD vào năm 2060.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước