Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Khi những con đường sống bị bịt kín

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 13/09/2023 21:43 GMT+7

VTV.vn - 15 xe cứu hỏa cùng 100 cảnh sát PCCC đã tới hiện trường. Nhưng với hiện trường vụ cháy, vị trí ngôi nhà xảy ra cháy thì việc cứu hộ cứu nạn là vô cùng khó khăn.

Khó khăn cứu nạn nhân vụ cháy chung cư

Phóng viên đã tiếp cận hiện trường ngay sau khi có tin báo và ghi nhận thực tế quá trình chữa cháy.

Lửa xuất phát từ khu để xe máy tầng một. Lửa bốc rất mạnh, tràn ra ngoài ô thoáng và lan sang nhà kế bên. Cột khói đen bốc cao ngùn ngụt, đứng cách xa cả cây số vẫn nhìn thấy. Phát hiện cháy, thấy khói lửa, mọi người hò nhau chạy lên tầng thượng, một số nhảy xuống mái tôn nhà kế bên.

Khoảng 15 xe cứu hỏa cùng 100 cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tới hiện trường. Do nhà nằm sâu trong ngõ nên xe cứu hỏa phải đỗ ngoài phố Khương Hạ, dẫn vòi rồng vào trong. Cảnh sát phải dùng thang dây, tiếp cận qua các ô thoáng để vào các phòng soi đèn tìm kiếm nạn nhân.

Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Khi những con đường sống bị bịt kín - Ảnh 1.

Ngôi nhà cháy rộng hơn 200 m2, được xây kiểu nhà ống với một mặt tiền, ba mặt giáp nhà dân, chia làm 45 phòng trọ và đều kín phòng. Ước lượng có khoảng 150 người sinh sống.

Anh Đặng Hồng Long (Quận Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: "Thực sự căn nhà này bản thân lực lượng chức năng khi đến cứu cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là đường hẹp, thứ hai là nhà xây không có lối thoát hiểm, khi đi lên chỉ có mỗi một đường độc đạo là thang bộ. Công tác vận chuyển người từ trên các tầng xuống theo phương châm là người nào còn sống sót thì cứu trước".

Đến khoảng 1h, ngọn lửa được cơ bản khống chế và phải tới khoảng hơn 2h đêm thì khói mới được dập tắt.

Đây là vụ cháy gây thiệt hại về người lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã huy động hàng trăm chiến sĩ tham gia cứu hộ cứu nạn. Hàng chục người dân có mặt tại hiện trường cũng đã tích cực tham gia chữa cháy tại chỗ. Song với hiện trường vụ cháy, vị trí ngôi nhà xảy ra cháy thì việc cứu hộ cứu nạn là vô cùng khó khăn.

Theo ghi nhận của phóng viên đang có mặt tại hiện trường, con ngõ hơn 2m, xe chữa cháy không thể vào được, các lực lượng trong cả đêm đã phải ròng dây bơm nước từ hồ vào.

Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Khi những con đường sống bị bịt kín - Ảnh 2.

Từ khu vực xe cứu hỏa vào vị trí đám cháy là hơn 500m, điều này đã gây rất nhiều khó khăn cho công tác ứng cứu.

Ngôi nhà 9 tầng 1 tum có khoảng 146 người đang sống. Lối thoát hiểm duy nhất là cửa chính đã bị bịt kín bởi lửa khói.

Các lực lượng đã tiếp cận bằng lối cửa sổ ban công tầng 2, cửa này cũng bị hàn kín nên phải mất thời gian để dập cửa.

Nhận được tin báo cháy, khoảng 20 xe chữa cháy và hàng trăm cán bộ chiến sĩ được điều đến hiện trường dập lửa, tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt.

Cùng lực lượng chức năng, những người dân ở đây đã có một đêm không ngủ với hy vọng cứu người và hỗ trợ các lực lượng.

Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Khi những con đường sống bị bịt kín - Ảnh 3.

Đã có những chiến sỹ cứu hỏa ngất ngay tại hiện trường để cứu nạn người dân. Và ngay thời điểm này, những lực lượng làm nhiệm vụ khác vẫn đang tiếp tục khám nghiệm tìm nguyên nhân vụ cháy.

Những người dân ở đây vẫn tiếp tục mang nước uống, cơm và bánh mì đến để tiếp sức cho những người đang làm nhiệm vụ.

Hiểm họa cháy chung cư mini

Một vài năm trở lại đây, đã có một số vụ cháy chung cư mini xảy ra ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Cuối tháng 10 năm ngoái xảy ra vụ cháy chung cư mini ở Cầu Giấy, Hà Nội. Chung cư cao 6 tầng và 1 tum.

Lực lượng PCCC chia làm hai hướng: một hướng chữa cháy tại tầng 1, ngăn cháy lan lên các tầng phía trên; một hướng tiếp cận tòa nhà từ sân thượng nhà liền kề, cắt khung sắt đưa toàn bộ 11 người thoát nạn ra ngoài an toàn. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn sau khoảng 30 phút.

Tối 31/3 năm ngoái, một người phụ nữ đã phóng hỏa tại khu vực để xe của một chung cư mini ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm. Chung cư mini này cũng chỉ có 1 lối thoát hiểm duy nhất là lối cầu thang bộ đã bị ngập tràn khói độc. Vụ việc khiến nhiều người bị thương, 1 người tử vong.

Tối 28/4/2021 xảy ra cháy tại tầng 3 chung cư mini ở phường Phú Nhuận, quận 7, TP Hồ Chí Minh. 24 người mắc kẹt trên tầng cao, trong đó có nhiều cháu nhỏ được lực lượng PCCC điều xe thang, tiếp cận và cứu thoát an toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Vụ cháy chung cư mini ở đường Cầu Giấy Hà Nội vào tháng 10 năm ngoái có 11 người đã thoát nạn an toàn, có cả người già, trẻ em và các sinh viên. Họ thoát nạn bởi được cứu hộ kịp thời, bởi sự hỗ trợ của những người dân xung quanh và không thể thiếu một chút may mắn. Thế nhưng, không phải lúc nào cũng có may mắn trong những vụ hỏa hoạn thế này, nhất là khi những con đường sống đã bị bịt kín.

Khi những con đường sống bị bịt kín

Tại một vụ hỏa hoạn là ngôi nhà cao 6 tầng, nằm sâu trong con ngõ nhỏ. Lực lượng cứu hỏa phải rải 200 mét dây mới đưa nước đến được hiện trường. Mặt trái ngôi nhà không có cửa sổ, mặt sau bị chắn bởi một ngôi nhà khác. Bên phải, đằng trước và tum - đều được hàn sắt kiên cố.

Con đường tiếp cận duy nhất là từ nhà hàng xóm. Hỏa hoạn chỉ xảy ra hơn 20 phút, lửa chỉ cháy ở tầng 1 nhưng khói đen đã kịp bao trùm toàn bộ 6 tầng. Đồng nghĩa với việc những người mặc kẹt rất dễ bị ngạt hoặc ngộ độc. Ngôi nhà có 10 phòng, thời điểm xảy ra cháy 11 người đang có mặt tại đây. Lối mở chuồng cọp trên tum do lực lượng cứu hỏa trổ ra ngay lúc đó là con đường duy nhất giúp họ thoát ra ngoài.

Theo lực lượng công an địa bàn, việc kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các nhà cho thuê rất phức tạp. Nếu chủ nhà không khai báo tạm trú, không đăng ký kinh doanh thì không thể áp dụng các quy định về phòng cháy chữa cháy - bởi trên danh nghĩa, đây vẫn là nhà riêng. Trong trường hợp có thể xử phạt thì mức phạt cũng chưa đủ sức răn đe.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước