Mô hình chứng chỉ quỹ tiết kiệm nhà ở là gì?

Quỳnh Như (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 30/11/2016 06:56 GMT+7

Mô hình chứng chỉ quỹ BĐS của Vinalnad.

VTV.vn - DN có dự án BĐS phát hành chứng chỉ như một loại giấy chứng nhận đã vay tiền của người mua. Số tiền này dùng để đầu tư xây dự án và có trả lãi cho người mua.

Hình thức này khi áp dụng vào các dự án bất động sản cũng là một mô hình để người thu nhập thấp có cơ hội mua nhà cao hơn khi vừa có chỗ gửi tiết kiệm lấy lãi, vừa giành được quyền mua nhà trong dự án của công ty phát hành chứng chỉ.

Năm 2009, ở Việt Nam đã có Công ty Cổ phần Bất động sản Việt Nam (Vinaland) thực hiện hình thức này. Để huy động vốn, năm 2009 Công ty Bất động sản Vinaland phát hành chứng chỉ quỹ tiết kiệm nhà ở. Mỗi chứng chỉ quỹ có giá từ 5 đến 10 triệu VND. 

Khách hàng mua chứng chỉ quỹ tiết kiệm nhà ở sẽ có quyền mua căn hộ tại dự án Vinaland Tower ở Quận 7 - TP.HCM sau 60 tháng kể từ ngày mua.

Nếu doanh nghiệp không giữ đúng cam kết sẽ chịu phạt 200% trên lãi suất cơ bản của NHNN.

TP.HCM: Vỡ mộng với quỹ tiết kiệm nhà ở Vinaland TP.HCM: Vỡ mộng với quỹ tiết kiệm nhà ở Vinaland

VTV.vn - Tại TP.HCM, hàng trăm người tham gia quỹ tiết kiệm nhà ở của Công ty Vinaland đã vỡ mộng khi thời hạn góp quỹ đã hết nhưng nhà chưa có, tiền cũng không đòi lại được.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước