Năm 2015, ngành xây dựng tập trung phát triển nhà ở xã hội

Trung Hậu (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 16/01/2015 20:34 GMT+7

Ảnh minh họa.

Việc phát triển nhà ở xã hội được coi là một hướng đi khoa học để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Tại Hội nghị trực tuyến của ngành xây dựng sáng 16/1, theo báo cáo, tính đến hết năm 2014, tổng giá trị sản xuất toàn ngành đạt 849.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6% GDP cả nước.

Năm 2014,102 dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành, trong đó có 38 dự án cho người thu nhập thấp, 64 dự án nhà ở cho công nhân, nâng tổng diện tích nhà ở xã hội đạt 1,8 triệu m2. Tuy nhiên, việc phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở xã hội cho các đối tượng có thu nhập thấp hiện còn nhiều khó khăn.

Năm 2015, ngành xây dựng sẽ triển khai tiếp trên 150 dự án nhà ở xã hội. Bên cạnh đó, toàn ngành cũng xác định việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản sẽ gắn liền với chiến lược phát triển nhà ở xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước