Bộ trưởng Bộ VH, TT & DL Nguyễn Ngọc Thiện chia sẻ những nhiệm vụ của Ủy ban Olympic Việt Nam khóa V

Thể Thao VTVCập nhật 22:52 ngày 16/04/2017

VTV.vn - Thể Thao VTV đã có cuộc phỏng vấn nhanh Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trên cương vị mới - Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam.

Tại Đại hội Ủy ban Olympic khóa V, ông Nguyễn Ngọc Thiện - Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTT& DL đã được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020.

VIDEO: Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Ủy ban Olympic khóa V, nhiệm kỳ 2016-2020 VIDEO: Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Ủy ban Olympic khóa V, nhiệm kỳ 2016-2020

VTV.vn - Hôm nay (16/4), Đại hội Đại biểu Ủy ban Olympic Việt Nam khóa V nhiệm kì 2016-2020 đã chính thức diễn ra tại Hà Nội.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết: "Ủy ban Olympic Việt Nam khóa V sẽ phải làm rất nhiều việc để đưa phong trào Olympic Việt Nam cũng như Thể thao Việt Nam có những bước phát triển mới trong nhiệm kỳ tới. Nhiệm vụ thứ nhất là phải tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, giáo dục tư tưởng Olympic cao đẹp trong toàn xã hội, đặc biệt là trong thanh, thiếu niên, học sinh. Đẩy mạnh phát triển phong trào TDTT cho mọi người, mọi nhà. Vận động mọi người tham gia rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên, thực hiện mục tiêu đến năm 2020 có 33% số người dân và 25% số gia đình rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên. Đây là nền tảng cho thể thao thành tích cao và góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân. Đối với thể thao thành tích cao, Ủy ban Olympic Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng vận động viên tham gia các giải thi đấu quốc tế, khu vực, châu lục đạt thành tích và kết quả cao tiếp cận thành tích châu lục và thế giới. Đưa Thể thao thành tích cao từng bước tiến lên chuyên nghiệp".

"Nhiệm vụ thứ hai là phát huy tốt vai trò đại diện của Thể thao Việt Nam trong phong trào Olympic quốc tế. Tích cực mở rộng hợp tác quốc tế, nhất là với Ủy ban Olympic quốc tế, Hội đồng Olympic châu Á, tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế, các nước để phát triển Thể thao Việt Nam, góp phần tăng cường sự hợp tác, hữu nghị và quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đến bạn bè quốc tế".

"Nhiệm vụ thứ 3, là tích cực phát triển và mở rộng các tổ chức thành viên, hội viên của Ủy ban Olympic Việt Nam. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, vận động tài trợ để phát triển thể thao".