Đề xuất thú vị nhằm giảm tình trạng CĐV gây rối tại World Cup 2018

Đình Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:21 ngày 08/09/2017

VTV.vn - World Cup 2018 chỉ còn chưa đầy 1 năm nữa sẽ khai mạc và công tác an ninh vẫn là 1 vấn đề mà BTC nước chủ nhà chưa thể yên tâm.

Những hình ảnh về các CĐV gây rối ở World Cup hay Euro xuất hiện thời gian vừa qua khiến nhiều quốc gia khó khăn trong tìm giải pháp. Tuy nhiên theo cựu VĐV quyền Anh Vladimir Nosov, các CĐV hoàn toàn có thể đấu với nhau, nhưng là ở 1 giải quyền Anh được tổ chức có sự giám sát của nước chủ nhà.

Đề xuất thú vị nhằm giảm tình trạng CĐV gây rối tại World Cup 2018 - Ảnh 1.

Các CĐV quá kích luôn là vấn đề khiến nước tổ chức các sự kiện bóng đá phải đau đầu

Hãng tin ESPN dẫn lời nhà cựu Vô địch châu Âu cho biết, nếu như giải đấu này diễn ra, tình trạng các CĐV quá khích xô xát và làm hư hại các công trình phục vụ World Cup 2018 sẽ giảm đi đáng kể, thậm chí có thể hạn chế hoàn toàn. Ý tưởng này chưa được LĐBĐ thế giới FIFA phê duyệt, nhưng 1 số thành viên của chính phủ Nga đánh giá là mới mẻ.

Năm ngoái, các CĐV Nga và CĐV Anh đã xô xát tại Marseille khi 2 đội tuyển gặp nhau tại Euro 2016. Họ cũng khiến nhiều khu vực thành phố này bị ảnh hưởng bởi những màn đập phá của mình. BTC World Cup 2018 mới đây tuyên bố họ sẽ áp dụng nhiều biện pháp an ninh khác nhau để đảm bảo an toàn tối đa cho giải đấu diễn ra vào năm tới.