HLV Man City không còn mặn mà với ngai vàng Premier League

H.M (dịch)Cập nhật 08:43 ngày 22/03/2015

HLV Manuel Pellegrini tin rằng giờ không phải lúc để nói về chức vô địch Premier League.

(VTV.vn) - Chia sẻ sau chiến thắng 3-0 trước West Brom, HLV Manuel Pellegrini tránh nói về cơ hội vô địch của Man City mà chỉ quan tâm tới sự thể hiện của các học trò.

Với 3 điểm vừa giành được, ít nhất Man City sẽ không bị Chelsea nới rộng thêm khoảng cách về điểm số. Tuy nhiên, với 3 điểm kém hơn đối thủ cùng với việc đang đá nhiều hơn 2 trận, có thể nói, cơ hội vô địch của Man City đang ngày càng eo hẹp lại. Vì thế, vào thời điểm hiện tại, HLV Manuel Pellegrini tỏ ra rất dè dặt khi nói về khả năng bảo vệ ngôi vương của đội bóng áo xanh thành Manchester.

Man City 3-0 West Brom: Nuôi mộng vô địch Man City 3-0 West Brom: Nuôi mộng vô địch

VTV.vn - Được thi đấu trên sân nhà cùng lợi thế hơn người từ rất sớm, Man City đã có được 3 điểm trọn vẹn trước West Brom và tiếp tục nuôi mộng bảo vệ ngai vàng Premier League.

Chia sẻ sau chiến thắng vừa qua, vị chiến lược gia người Chile cho hay: “Man City đang cố để không nghĩ về chức vô địch. Dù cho chúng tôi có thắng cả 8 trận còn lại mà Chelsea không đánh rơi điểm nào, chúng tôi cũng không thể vô địch. Tôi muốn các cầu thủ tập trung vào việc chơi bóng và giành chiến thắng hơn là nghĩ về những điều khác”.

Chia sẻ về sự cố “lườm rau, gắp thịt” của trọng tài chính điều khiển trận đấu khi ông này truất quyền thi đấu của một cầu thủ mà thực tế ông không có ý định phạt thẻ, HLV của Man City nói: “Thật không may cho West Brom nhưng luật rất rõ ràng. Dù chỉ là 1 cầu thủ nhưng mọi chuyện sẽ rất khác khi phải chơi thiếu người. Đó là một chiếc thẻ đỏ chuẩn xác”.

Pha lườm rau, gắp thịt siêu hài hước của trọng tài trong trận Man City - West Brom Pha "lườm rau, gắp thịt" siêu hài hước của trọng tài trong trận Man City - West Brom

VTV.vn - Một tình huống rất hài hước vừa xảy đến trong trận West Brom – Man City khi trọng tài đã “lườm rau, gắp thịt” và đuổi một cầu thủ không phạm lỗi ra sân.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.