Indonesia đã may mắn hòa được Việt Nam

Theo Dân tríCập nhật 16:40 ngày 10/10/2016

VTV.vn - Đây là nhận định của không ít tờ báo Indonesia sau khi ĐT của họ có được tỷ số hòa 2-2 trước Việt Nam sau khi bị dẫn trước tới 2 bàn.

Tờ nhật báo nổi tiếng của Indonesia là Bola tường thuật nhanh về trận đấu này có đoạn viết "Đội tuyển Indonesia sống thoát trước đối thủ Việt Nam trong trận hoà 2-2, trên sân Maguwoharjo Sleman".

Cũng theo tờ Bola, Việt Nam là đội khởi đầu rất ấn tượng, chỉ sau 13 phút Việt Nam dẫn trước đến 2 bàn. Bàn đầu đến từ cú sút bất ngờ của Lê Văn Thắng bên ngoài khu vực 16m50. "Còn bàn thứ 2 đến từ đường chuyền của cầu thủ số 8 (Trọng Hoàng – PV) giúp Vũ Minh Tuấn đá vô lê vào lưới" – tờ Bola viết.

Indonesia đã may mắn hòa được Việt Nam - Ảnh 1.

Indonesia cầm hoà Việt Nam 2-2 dù bị dẫn trước đến 2 bàn

Dù vậy, theo báo chí vạn đảo, đội tuyển bóng đá nước họ vẫn không nao núng khi đã bị dẫn đến 2 bàn. Các cầu thủ của HLV Alfred Riedl gây áp lực mạnh với hàng thủ đội khách, trước khi có 2 bàn thắng ở các phút 25 và 27, của Zuham và Boaz Salossa.

Ngoài kết quả hoà 2-2 giữa 2 trong số những ứng cử viên của các chiếc vé vào bán kết AFF Cup 2016, truyền thông Indonesia còn xoáy vào chi tiết trận đấu là cuộc đối đầu giữa người thầy cũ Alfred Riedl bên phía Indonesia và cậu học trò năm nào Nguyễn Hữu Thắng, nay là HLV đội tuyển Việt Nam.

Nhật báo Bola viết tiếp: "Trong hiệp 2, đội bóng của HLV Riedl tập trung tấn công bên phía cánh trái, tạo được một số cơ hội ghi bàn, trong khi Việt Nam rất khó khăn trong việc bẻ gãy sự kết dính nơi tuyến giữa của đội chủ nhà".

Trước khi trận đấu này diễn ra, cả HLV Nguyễn Hữu Thắng lẫn HLV Alfred Riedl đều tiết lộ đây là trận đấu mà họ dùng để thử nghiệm nhiều vị trí trên sân, và thực tế những gì diễn ra cho thấy đúng là cả hai ông HLV của 2 đội đều rất tích cực thực hiện những thử nghiệm này.