Real thua 4 bàn tại Bernabeu, Ancelotti vẫn chưa lo mất việc

H.M (dịch)Cập nhật 06:48 ngày 11/03/2015

Bất chấp phong độ đáng lên án của Real, HLV Carlo Ancelotti vẫn không lo về chiếc ghế "thuyền trưởng" của mình tại Bernabeu.

(VTV.vn) - Dù Real đang liên tiếp có chuỗi phong độ cực kỳ đáng thất vọng, HLV Carlo Ancelotti vẫn không hề lo lắng về việc bị “mất ghế”.

Thất bại bất ngờ trước Schalke 04 cách đây ít giờ tiếp tục nối dài chuỗi trận đáng thất vọng của các nhà ĐKVĐ Champions League. Từ đó, nhiều người bắt đầu tự đặt câu hỏi rằng chiếc "ghế nóng" của HLV Carlo Ancelotti có đang thực sự được đảm bảo?

Thua nhục tại Bernabeu, Real toát mồ hôi giành vé đi tiếp Thua nhục tại Bernabeu, Real "toát mồ hôi" giành vé đi tiếp

(VTV.vn) - Dù vừa chính thức có vé đi tiếp tuy nhiên Real cũng phải "toát mồ hôi". Và Schalke 04 một lần nữa cho thấy sân chơi Champions League luôn tiềm ẩn hiểm họa khôn lường.

Và như để đập tan tin đồn về tương lai của mình, vị chiến lược gia giàu kinh nghiệm người Italy lập tức lên tiếng cho biết mình rất tự tin sẽ không bị… mất việc. Cựu HLV AC Milan chia sẻ: “Tôi không nghĩ về việc bị sa thải. Tôi đang làm công việc của mình, cố gắng để làm tốt mọi việc. Tôi cần phải làm tốt hơn. Rõ ràng là Real đang chơi tồi. Thật khó hiểu, đặc biệt là sau những gì chúng tôi làm được cho tới tháng 12 (chuỗi 22 trận toàn thắng)” - ông Ancelotti cho hay.

Bên cạnh đó, vị “thuyền trưởng” của Real cũng nhận định rằng, Los Blancos đang gặp vấn đề với tuyến dưới. Và đây chính là nguyên nhân chính dẫn tới sự chuệch choạc của Real. Ông nói tiếp: “Tôi cần xem xét lại hàng thủ. Tất cả mọi sai lầm của Real đều từ đây mà ra. Không đội bóng nào lại có thể để thua tới 4 bàn ở sân nhà. Real đã thiếu sự tổ chức. Tôi rất lấy làm tiếc, như mọi người thấy, Real đã chơi tệ và ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của CLB. Chúng tôi xin nhận mọi lời chỉ trích”.

“Chúng tôi là những người chuyên nghiệp và không hề muốn biến mình thành trò hề. Thật khó để lý giải điều gì đã xảy ra. Dường như Real đã thiếu sự tự tin. Người hâm mộ la ó cũng là chuyện thường sau khi chúng tôi đã chơi quá tệ” - vị chiến lược gia người Italy kết lại.